Google vừa gỡ ứng dụng fintech nổi tiếng của Ấn Độ, Paytm ra khỏi kho Play Store, vì vi phạm chính sách cấm đánh bạc. Google thông báo: “Chúng tôi không cho phép tồn tại các sòng bạc trực tuyến hoặc các hình thức cá cược thể thao bất hợp pháp”.

“Quy định cấm áp dụng cho cả trường hợp ứng dụng dẫn người dùng đến một trang web bên ngoài, nơi họ có thể tham gia các giải đấu trả phí để giành giải thưởng tiền thật. Đó là hành vi vi phạm chính sách của chúng tôi”, Google giải thích thêm.

Thông báo không nêu đích danh Paytm, nhưng theo trao đổi ngoài lề, Google đã xác nhận việc gỡ ứng dụng fintech này do vi phạm chính sách.

{keywords}
Google vừa gỡ ứng dụng fintech nổi tiếng của Ấn Độ, Paytm ra khỏi kho Play Store, vì vi phạm chính sách.

Về phần mình, Paytm thông báo trên Twitter rằng, ứng dụng Android của họ tạm thời không hiển thị, người dùng không thể tải xuống hoặc cập nhật.

Ứng dụng sẽ sớm quay trở lại”, Paytm khẳng định, đồng thời cũng để đảm bảo với người dùng rằng tiền của họ vẫn an toàn.

Paytm, công ty tiên phong trong thị trường thanh toán số ở Ấn Độ, có thể cho phép chuyển tiền trên mạng thanh toán chính thống của nhà nước. Bên cạnh đó Paytm cũng kinh doanh nhiều kiểu, bán từ vàng 24K cho đến bảo hiểm.

Anh Hào (Theo Reuters)

Mỹ giảm gánh nặng pháp lý cho các công ty fintech

Mỹ giảm gánh nặng pháp lý cho các công ty fintech

Theo cơ chế quản lý mới cho các fintech ở Mỹ, sẽ có một nhóm giám sát duy nhất chịu trách nhiệm kiểm tra, cấp phép, thay vì trải qua hàng chục lần kiểm định riêng lẻ của từng bang như trước đây.