Những vấn đề sẽ được chất vấn "bộ tứ"

Bốn vị CEO của “bộ tứ quyền lực” trong thế giới công nghệ gồm Amazon, Facebook, Apple và Google sẽ phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ vào cuối tháng 7 này để trả lời các câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra chống độc quyền hiện nay.

Để hình dung về quy mô và tác động của cuộc điều trần, giá trị của 4 công ty trên cộng lại lên đến 5,5 nghìn tỷ USD. Tất cả đều đứng trong top đầu danh sách công ty công nghệ trên thế giới.

Trong khi đó xét riêng tài sản cá nhân của 4 CEO bao gồm Jeff Bezos của Amazon, Mark Zuckerberg của Facebook, Sundar Pichai của Google và Tim Cook của Apple, cộng lại cũng lên đến 240 tỷ USD.

{keywords}
Bốn vị CEO của “bộ tứ quyền lực” trong thế giới công nghệ gồm Amazon, Facebook, Apple và Google sẽ phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ vào cuối tháng 7 này để trả lời các câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra chống độc quyền.

Tim Cook, Mark Zuckerberg và Sundar Pichai đều đã từng phải ra điều trần trước Quốc hội, chỉ có Jeff Bezos là lần đầu.

Dự báo đối với Google, cuộc chất vấn sẽ tập trung vào sự kiểm soát của công ty này trên thị trường quảng cáo. Đối với Facebook, trọng tâm sẽ là các vụ mua bán sáp nhập.

Với Apple, vấn đề chính sẽ là Apple App Store và chính sách đối với các đối tác phát triển ứng dụng. Với Amazon, đó là nghi vấn lạm quyền với đối tác bán hàng bên thứ ba.

Ngoài điều tra chống độc quyền, hội đồng cũng có khả năng chất vấn về các vấn đề nổi cộm khác của các công ty, như quản lý phát ngôn thù hận trên Facebook, cũng như cách đối xử với nhân viên kho bãi của Amazon.

Phương thức điều trần sẽ là trực tuyến?

Cuộc điều tra chống độc quyền thực hiện bởi Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã bắt đầu vào mùa hè năm ngoái, rà soát đến cách những “người khổng lồ” công nghệ cạnh tranh với các đối thủ và với chính các đối tác của họ.

Mục tiêu sẽ là xác định liệu các luật chống độc quyền hiện hành có phù hợp để quản lý quyền lực của họ hay không, hoặc có cần phải viết luật mới hay không.

Khi kết thúc, tiểu ban sẽ đưa ra báo cáo về những phát hiện của mình, có thể đi kèm các khuyến nghị để cập nhật luật chống độc quyền. Những phát hiện này và các khuyến nghị có thể gây áp lực lên các cơ quan quản lý như Ủy ban Thương mại Liên bang để có hành động pháp lý.

Bản kết luận cũng có thể dẫn đến các luật chống độc quyền mới, kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động của các nền tảng công nghệ trực tuyến khổng lồ.

Vẫn chưa rõ liệu Quốc hội Mỹ sẽ cố gắng tổ chức phiên điều trần với cả 4 CEO hay riêng biệt cho mỗi công ty. Thêm vào đó với diễn biến của đại dịch Covid-19, chưa rõ liệu có kế hoạch nào để chuyển sang điều trần trực tuyến hay không.

Dù sao, sự kiện này chắc chắn sẽ rất được quan tâm, với rất đông các nhà báo và các bên liên quan tham dự.

Anh Hào (theo Vox, The Verge...)

CEO Apple, Facebook, Google và Amazon cùng ra điều trần trước Quốc hội

CEO Apple, Facebook, Google và Amazon cùng ra điều trần trước Quốc hội

Người đưa tin Kara Swisher trên Twitter viết: “Các lãnh đạo công ty công nghệ đều từng phải ra điều trần trước đây nhưng sự tập hợp đủ của bộ tứ quyền lực công nghệ sẽ tạo ra một sự kiện chấn động”.