Ngày 3/7, tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) đã tổ chức Vòng thi Khu vực miền Bắc của Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức từ năm 1995. Đến nay, Hội thi đã trở thành hoạt động truyền thống trong lĩnh vực công nghệ thông tin dành cho thanh thiếu nhi, hàng năm thu hút hàng trăm nghìn học sinh các cấp trong cả nước tham dự.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là kỳ thi tin học thường niên dành cho các học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Việt Nam.

Năm 2022, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII đổi mới nhiều nội dung, hình thức thi. Theo đó, Vòng Khu vực của Hội thi có gần 1.000 thí sinh tham dự. Các thí sinh này được lựa chọn từ Hội thi của 48 tỉnh, thành phố và Vòng Sơ khảo dành cho thí sinh “tự do”.

Vòng thi Khu vực miền Bắc của Hội thi Tin học trẻ toàn quốc diễn ra tại Trường TH-THCS-THPT I-sắc Niu-tơn với sự tham gia tranh tài của 288 thí sinh, gồm 219 thí sinh thi bảng lập trình (bảng A - khối tiểu học, B - khối THCS, C1 - khối THPT chuyên, C2 - khối THPT không chuyên) và 69 thí sinh với 43 sản phẩm sáng tạo (bảng D2 - khối THCS, D3 - khối THPT).

Những thí sinh xuất sắc nhất Vòng Sơ khảo vừa trải qua kỳ thi tập trung tại Vòng Khu vực.

Theo Ban tổ chức, Vòng thi Khu vực miền Bắc sẽ chọn ra 8 thí sinh mỗi bảng A, B, C2. Tám đội thi bảng C1 và bảng sản phẩm sáng tạo sẽ được đánh giá, cùng các sản phẩm tại các Vòng thi Khu vực miền Trung, miền Nam, để chọn ra 15 sản phẩm xuất sắc nhất mỗi bảng D2, D3.

Những thí sinh và đội thi vượt qua Vòng Khu vực sẽ được tham dự Vòng Chung kết toàn quốc tại Tỉnh Quảng Nam vào tháng 8 tới.

Song song với việc tổ chức Vòng thi Khu vực miền Bắc, trong hôm nay, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn tổ chức Ngày hội Sáng tạo – Công nghệ năm 2022.

Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc sẽ được tổ chức tại Tỉnh Quảng Nam vào tháng 8 tới.

Ngày hội này là tổ hợp các hoạt động sáng tạo, khoa học công nghệ cho các bạn học sinh trải nghiệm. Bao gồm các hoạt động trải nghiệm STEM/STEAM, hướng dẫn làm và thi sản phẩm tái chế, tìm hiểu khoa học vũ trụ, trình diễn nghệ thuật sáng tạo học sinh, sinh viên...

Nhiều hoạt động thúc đẩy sáng tạo, khoa học trong thanh thiếu niên cũng đã được Trung ương Đoàn tổ chức trong hôm nay. 

Theo đại diện Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, chuỗi sự kiện Hội thi Tin học trẻ và Ngày hội Sáng tạo – Công nghệ chính là một sân chơi sáng tạo, giúp học sinh hình thành ý tưởng, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống.

Hoạt động này còn góp phần vào việc khơi dậy đam mê, định hướng nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Trọng Đạt