Triệu Tài Vinh

Cập nhập tin tức Triệu Tài Vinh

Ông Triệu Tài Vinh giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

ĐBQH kiến nghị bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới

Chiều nay (10/11), Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Triệu Tài Vinh 'hiến kế' tinh giản biên chế

Theo ông Triệu Tài Vinh, không nhiều người lựa chọn bước vào "vùng xám" để làm những việc tốt cho cái chung, vì không có thêm thu nhập và cơ hội thăng tiến.

Ông Triệu Tài Vinh bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách

Bộ Chính trị kỷ luật ông Triệu Tài Vinh, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang bằng hình thức khiển trách.

Gian lận thi cử tại Hà Giang: Kỷ luật khiển trách vợ ông Triệu Tài Vinh

Bà Phạm Thị Hà, Phó GĐ Sở NN&PTNT (vợ ông Triệu Tài Vinh) cùng 1 số cán bộ khác bị kỷ luật do liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia tại tỉnh Hà Giang năm 2018.

Các ủy viên TƯ được bổ nhiệm, luân chuyển, điều động năm 2019

 Năm 2019, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 11 uỷ viên TƯ Đảng và uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng.

Những nốt trầm mang tên Triệu Tài Vinh

Ông Triệu Tài Vinh có nhiều phát ngôn “để đời” gắn với chuyện “cả họ làm quan” vào năm 2016 và vụ con gái “bị” nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Triệu Tài Vinh

UB Kiểm tra TƯ đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh.

Con của nguyên Bí thư Triệu Tài Vinh được nhờ nâng điểm như thế nào?

 Cựu PGĐ Sở GD-ĐT Triệu Thị Chính đưa mảnh giấy có tên 13 thí sinh cho Nguyễn Thanh Hoài để nâng điểm. Con của ông Triệu Tài Vinh đứng ở thứ tự đầu tiên.

'Tỉnh ủy Hà Giang kỷ luật vụ tiêu cực điểm thi không đúng đối tượng'

Tổng Thư ký QH nhắc đến vụ tiêu cực thi cử ở Hà Giang và cho rằng: "Sau khi có kết quả kiểm điểm của Tỉnh ủy, người dân cho rằng xử lý không đúng đối tượng”.

Ông Triệu Tài Vinh và một giấc mơ

Một giấc mơ của riêng tôi, mơ về những cái viển vông, xa xỉ, về những cái khó xảy ra với ông nguyên Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh.

Nghĩ về trách nhiệm nêu gương của Bí thư Tỉnh ủy Tài Vinh

 - Dư luận lại dậy sóng trước việc UB Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang vừa thông báo kết quả kiểm tra, xem xét xử lý đối với cán bộ, đảng viên dính đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Em gái ông Triệu Tài Vinh xin điểm cho cháu, 'chúng tôi không lòng vòng'

Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Văn Mão cho biết, cơ quan này không “lòng vòng”, mà nêu đích danh em gái ông Triệu Tài Vinh liên quan vụ nâng điểm cho cháu.

Hóa ra vợ ông Triệu Tài Vinh là nạn nhân trong vụ gian lận điểm thi?

ĐB Phạm Thị Minh Hiền băn khoăn: "Hóa ra vợ ông Triệu Tài Vinh là nạn nhân trong vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang? Vậy ai là nạn nhân của ai".

Ông Triệu Tài Vinh: Phải vượt qua tin đồn về cả nhà làm quan, nâng điểm thi

Ông Triệu Tài Vinh nhắc lại vụ Facebook nói về gia đình ông làm quan và vụ gian lận thi cử, rồi nhấn mạnh: "Việc đó không sao, phải đối mặt và vượt qua".

 

Ông Triệu Tài Vinh giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Triệu Tài Vinh: Tôi vừa gọi điện yêu cầu kiểm điểm vụ gian lận thi cử

Trả lời báo chí sáng nay, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang nói: “Hôm nay tôi vừa gọi điện về bảo khẩn trương làm cuộc kiểm điểm đi”. 

Có loại tội phạm nguy hiểm trong đại án nâng điểm thi

Dẫn chuyện xưa, nếu gian lận thi bị xử tội khi quân, ĐBQH Lê Thanh Vân nói rất thẳng thắn nhiều vấn đề về xử lý từng loại đối tượng trong vụ việc nâng điểm thi đại học tại nhiều địa phương

'Có tình trạng cán bộ thuế hướng dẫn doanh nghiệp trốn thuế'

ĐB Trương Trọng Nghĩa chỉ rõ có hiện tượng cán bộ thuế tư vấn, hướng dẫn DN trốn thuế tồn tại chục năm nay để có lợi cho cả 2 bên.

'Kiểm soát quyền lực như hiện nay vất vả cho bộ trưởng, địa phương'

Theo Bí thư Hà Giang, kiểm soát quyền lực như hiện nay “vất vả cho các đồng chí bộ trưởng, vất vả các địa phương”.