Theo báo cáo, Google trở thành mục tiêu chống độc quyền quy mô lớn đầu tiên sau Brexit. Cơ quan chống độc quyền của Anh, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường (CMA), đã mở một cuộc điều tra về chương trình quyền riêng tư Privacy Sandbox của Google.

Anh điều tra kế hoạch quyền riêng tư của Google

CMA xác nhận đang điều tra kế hoạch của Google để xóa cookie của bên thứ ba và các tính năng khác khỏi trình duyệt Chrome của họ. Những biện pháp này có thể làm suy yếu khả năng của các nhà xuất bản, làm suy yếu sự cạnh tranh trên thị trường quảng cáo kỹ thuật số, từ đó củng cố thêm sức mạnh thị trường của Google.

Vào đầu năm ngoái, Google thông báo sẽ loại bỏ dần hỗ trợ của Chrome cho cookie của bên thứ ba trong hai năm tới, với lý do người dùng đưa ra yêu cầu cao hơn về quyền riêng tư và quyền kiểm soát dữ liệu. Hiện tại, hầu hết người dùng Internet đang sử dụng trình duyệt Chrome của Google. Sau đó, các trình duyệt dựa trên công nghệ Chrome, chẳng hạn như trình duyệt Edge của Microsoft cũng thực hiện chính sách này.

Rõ ràng, quyết định này sẽ làm khuynh đảo thị trường quảng cáo trực tuyến hiện nay. Cookie đã là nền tảng của quảng cáo kỹ thuật số trong 25 năm và các nhà quảng cáo trực tuyến là nguồn phổ biến nhất của cookie bên thứ ba. Cookie của bên thứ ba là một công cụ thường được sử dụng trong số các quảng cáo có lập trình được sử dụng để phân phối chính xác trên nhiều nền tảng.

Vào tháng 11 năm ngoái, các nhà xuất bản và công ty công nghệ quảng cáo đã phàn nàn rằng những thay đổi được gọi là Privacy Sandbox của Google sẽ hạn chế khả năng thu thập thông tin từ người dùng trực tuyến của họ, do đó ảnh hưởng đến khả năng cung cấp những quảng cáo có giá trị. Đối với các công ty truyền thông nhỏ hơn, nó có thể mất tới 75% doanh thu.

CMA sau đó tuyên bố rằng sau khi nhận được khiếu nại từ các đối thủ cạnh tranh, họ sẽ đánh giá xem có nên khởi động một cuộc điều tra chống độc quyền chính thức chống lại Google hay không. CMA cũng cho biết vào thời điểm đó: “Trước khi kết quả điều tra đầy đủ được công bố, chúng tôi sẽ đánh giá xem có thực hiện các biện pháp tạm thời hay không và ra lệnh đình chỉ bất kỳ hành vi bị nghi ngờ nào chống cạnh tranh”.

Sau khi ngừng hỗ trợ cookie của bên thứ ba, Google có kế hoạch quảng bá công nghệ Privacy Sandbox. Ngay từ tháng 8/2019, Google đã khởi chạy chương trình Privacy Sandbox và đề xuất cách xuất bản quảng cáo trực tuyến mà không cần cookie của bên thứ ba.

CMA đang xem xét hướng giải quyết và thảo luận với Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO), thông qua Diễn đàn Hợp tác Quy chế Kỹ thuật số. Google cũng được yêu cầu hợp tác để làm rõ vấn đề và CMA chưa đưa ra kết luận nào ở giai đoạn này về việc liệu luật cạnh tranh có bị vi phạm hay không.

Phong Vũ

EU sẽ thông qua luật để hạn chế sự độc quyền của những gã khổng lồ Internet

EU sẽ thông qua luật để hạn chế sự độc quyền của những gã khổng lồ Internet

Ngoài việc nhắm mục tiêu vào các công ty công nghệ lớn, dự luật liên quan cũng sẽ đặt ra các yêu cầu đối với những công ty có tiềm năng tăng trưởng mạnh