Nhân viên, khách hàng Apple Store đeo khẩu trang trong cửa hàng hôm 30/1. Ảnh: AP

Dịch viêm phổi Vũ Hán do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra buộc Apple phải tạm thời đóng 42 cửa hàng tại Trung Quốc, một trong các thị trường lớn nhất của hãng. Nhà sản xuất iPhone cho biết các cửa hàng, văn phòng và trung tâm liên lạc đóng cho tới ngày 9/2 theo lời khuyên của các chuyên gia y tế hàng đầu.

Cửa hàng trực tuyến của Apple vẫn mở.

Trung Quốc là thị trường đứng thứ ba xét về doanh thu của Apple, chỉ sau Mỹ và châu Âu. Đây cũng là nơi hầu hết iPhone và thiết bị Apple được sản xuất. CEO Tim Cook hồi tuần trước nói rằng dịch viêm phổi Vũ Hán khiến hãng khó đưa ra dự đoán doanh thu cụ thể trong vài tháng tới sau khi báo cáo kết quả kinh doanh vượt xa mong đợi của nhà đầu tư. Ngoài ra, các nhà thầu của họ cũng phải lùi lịch làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.