Một chiếc xe trong dự án Titan của Apple

Người phát ngôn của Apple thừa nhận thông tin này và cho biết công ty vẫn đang tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực xe tự lái. “Táo khuyết” vẫn có một nhóm nghiên cứu xe tự lái và các công nghệ liên quan. Một số nhóm được chuyển sang các dự án của các bộ phận khác, nơi họ hỗ trợ máy học và các công nghệ khác. Apple tin xe tự lái mang đến cơ hội khổng lồ và là dự án máy học tham vọng nhất từng có.

Hồi tháng 8/2018, Apple bổ nhiệm Phó Chủ tịch Kỹ thuật Tesla, Doug Field, dẫn đầu nhóm Titan cùng với Bob Mansfield. Việc cắt giảm nhân sự tuần này của nhóm được xem là nhằm tái cơ cấu dưới đội ngũ lãnh đạo mới. Số nhân viên không bị sa thải được chuyển sang các nhóm khác.

CEO Tim Cook xem các dự án sức khỏe là chìa khóa cho tương lai của Apple. Ông cho rằng cống hiến vĩ đại nhất cho loài người chính của hãng chính là sức khỏe. Trong khi đó, các giám đốc Apple tỏ ra im hơi lặng tiếng trong vài tháng gần đây về dự án xe hơi, dường như đã bị thu hẹp so với quy mô ban đầu, từ xe sang phần mềm. Năm 2016, Apple cũng đuổi việc nhân viên từ nhóm này khi thay đổi chiến lược. Những chiếc xe hơi tự lái hoàn toàn vẫn chỉ là thử nghiệm, ngay cả đối với các hãng lớn như Waymo, Cruise và Tesla.