Đề án Ngoại ngữ 2020

Cập nhập tin tức Đề án Ngoại ngữ 2020

Quận ở TP.HCM tuyển 21 giáo viên tiếng Anh, nhưng không có ứng viên

Tại TP.HCM, có quận cần 21 giáo viên Tiếng Anh nhưng không có ứng viên dự tuyển, có quận tuyển được 1 người nhưng sau đó cũng bỏ nhận nhiệm sở.

"Các trường ĐH cần xây dựng chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra"

Ngày 29/12, Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo tổng kết đánh giá triển khai tiếng Anh tăng cường trong các trường cao đẳng đào tạo giáo viên và các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2008-2016.

Tạm dừng tổ chức thi, cấp chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ ngoài nhà trường

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ ngoài nhà trường cho các đối tượng không phải là giáo viên dạy ngoại ngữ.

Sửa đổi đề án ngoại ngữ 2020

Để việc học ngoại ngữ hiệu quả, Bộ GD-ĐT đã sửa đổi đề án ngoại ngữ đến năm 2020 thành đề án đến năm 2025 với nhiều giải pháp cụ thể.

“Không nên đưa tiếng Nga hay tiếng Trung làm ngoại ngữ bắt buộc”

Đó là quan điểm của thầy Nguyễn Quốc Hùng trước thông tin đưa tiếng Nga và Tiếng Trung vào giảng dạy vào diện ngoại ngữ thứ nhất có tính bắt buộc từ năm 2017. 

"Hãy xem cử nhân tiếng Nga có đang học thật không"

Theo PGS Vũ Thế Khôi, việc dạy tiếng Nga, tiếng Trung bây giờ phải căn cứ vào nhu cầu thực tế.

Bộ Giáo dục phản hồi thí điểm dạy tiếng Nga, tiếng Trung Quốc

Chiều 22/9, Bộ GD-ĐT phản hồi thông tin về dự kiến thí điểm dạy tiếng Nga, tiếng Trung Quốc trong trường phổ thông.

Dạy và học tiếng Anh sắp tới có gì mới?

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết sẽ chọn sách giáo khoa của nước ngoài để chỉnh sửa cho phù hợp rồi đưa vào giảng dạy, chứ không "tự biên tự diễn" viết sách.

ĐH Thái Nguyên tạm dừng thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh

Giám đốc ĐH Thái Nguyên vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục thông báo việc sẽ tạm dừng công tác tổ chức khảo thí đánh giá năng lực tiếng Anh để chấn chỉnh, thắt chặt hơn nữa việc bồi dưỡng và khảo thí từ 17/5/2016.