Vừa qua, Bộ TT&TT phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trực tuyến Xúc tiến thương mại Nhật Bản, với chủ đề “Xúc tiến đầu tư công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Nhật Bản vào Đà Nẵng”. Trong hội nghị, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bày tỏ kỳ vọng hợp tác trong mảng an toàn thông tin mạng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên cho biết, Nhật Bản là một trong những thị trường trọng điểm mà thành phố đang tập trung kêu gọi thu hút đầu tư. Tính đến tháng 9/2020, Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về số vốn đăng ký đầu tư tại Đà Nẵng, tổng cộng hơn 816 triệu USD...

Phó Chủ tịch Trần Văn Miên khẳng định, thành phố đang tập trung đẩy mạnh quan hệ hợp tác, đầu tư hiện đại hóa hệ thống hạ tầng thông tin; tăng cường ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội; đặc biệt là đảm bảo đồng bộ, kết nối thuận lợi và đảm bảo về an toàn thông tin.

{keywords}
Đà Nẵng đang tập trung đẩy mạnh quan hệ hợp tác, đầu tư đảm bảo về an toàn thông tin (ảnh minh họa. Nguồn: Internet).

Sự hợp tác, hỗ trợ mảng an toàn thông tin từ Nhật Bản đã có từ khá lâu. Năm nay ngày 25/6, các chuyên gia CNTT, an toàn thông tin của Việt Nam tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đã tham gia diễn tập quốc tế ASEAN - Nhật Bản 2020, chủ đề “Phòng chống tấn công mạng xuyên quốc gia”.

Diễn tập quốc tế ASEAN - Nhật Bản được tổ chức thường niên kể từ năm 2013, trở thành sự kiện lớn về an toàn mạng trong khu vực. Năm nay, chương trình diễn tập quốc tế này được 10 nước ASEAN, gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, cùng tham gia.

H.A.H

Đà Nẵng triển khai phân cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

Đà Nẵng triển khai phân cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

Những quyết định mới đây của Đà Nẵng có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai chữ ký số chuyên dùng, nhằm phân cấp dịch vụ, vừa đảm bảo an toàn vừa góp phần đẩy nhanh việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử thành phố.