Theo New York Times, các tweet này kêu gọi quyên góp cho Quỹ Cứu trợ Quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ (PM National Relief Fund) thông qua việc gửi tiền điện tử. Loạt tweet hiện đã bị gỡ.

Twitter cho biết họ đã biết về việc này và thực hiện đúng quy trình để bảo mật tài khoản bị xâm phạm, theo Reuters.

tai khoan Twitter cua thu tuong An Do bi hack anh 1

Thủ tướng Narendra Modi. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi đang tích cực điều tra vụ việc. Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa xác định được thêm tài khoản nào bị ảnh hưởng”, phát ngôn viên của Twitter thông báo qua email.

Văn phòng của Thủ tướng Modi chưa bình luận về việc này.

Gần đây nhất, vào tháng 7, một loạt tài khoản Twitter của các chính khách, tỷ phú và nhân vật nổi tiếng đã bị tấn công.

Các hacker đã truy cập vào hệ thống nội bộ của Twitter để chiếm quyền kiểm soát tài khoản của ứng viên tổng thống Mỹ Joe Biden, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhà sáng lập hãng Microsolf Bill Gates, tỷ phú Elon Musk nhằm lừa tiền điện tử.

(Theo Zing)

Vết trượt dài của thiếu niên 17 tuổi cầm đầu vụ hack Twitter Obama, Bill Gates

Vết trượt dài của thiếu niên 17 tuổi cầm đầu vụ hack Twitter Obama, Bill Gates

Tuổi thơ bất hạnh, nướng thời gian vào trò chơi điện tử và tiền ảo, thiếu niên 17 tuổi sống ở Florida, Mỹ sắp sửa phải đối diện với hình phạt nghiêm khắc nhất của cuộc đời mình.