Mạng xã hội Twitter trên toàn thế giới bị sập hôm 7/11 bởi nguyên nhân được cho là do bầu cử Mỹ.

Nhiều người sử dụng Twitter tại các quốc gia như Úc, châu Âu, Nhật Bản bị lỗi không truy cập được trước thềm bầu cử ở Mỹ. Tại Úc thời gian bị sập được xác định vào trưa 7/11. Tuy nhiên sau đó tình trạng này được nhanh chóng khắc phục.

{keywords} 

Báo chí phương Tây tiết lộ, cả hai ứng viên tổng thống Mỹ đều sử dụng tài khoản Twitter nhằm phục vụ cho công tác vận động cử tri. Do đó việc trang mạng xã hội này bị đánh sập được cho là có nguyên nhân đằng sau sự kiện lớn này.

Cũng theo báo chí phương Tây, tài khoản Twitter của ông Trump từng bị khóa hôm 6/11, do các nhân viên vận động bầu cử tạm thời “thu hồi”. Bởi các phát ngôn thiếu tính cân nhắc trên mạng.

Tổng thống Barack Obama từng có phát biểu “đá xoáy” Donald Trump: “nếu ai đó không tự kiểm soát được một tài khoản Twitter thì sao có thể kiểm soát được mã hạt nhân”.

Theo Công lý