CEO của một vài hãng công nghệ bao gồm AmazonApple và Microsoft sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Nhà trắng vào thứ tư theo giờ Mỹ để thảo luận về vấn đề an ninh mạng, theo nguồn tin từ CNBC. 

Thông tin ban đầu cho biết sẽ có tân CEO Amazon Andy Jassy tham dự. Sau đó, các nguồn tin báo cáo thêm CEO Apple Tim Cook và CEO Microsoft Satya Nadella cũng sẽ góp mặt. 

CEO IBM Arvind Krishna được cho là cũng tham dự dù đại diện IBM từ chối bình luận về vấn đề này. 

Tương tự, người phát ngôn của Apple và Microsoft cũng từ chối bình luận về cuộc gặp này.

{keywords}
Ba trong số năm Big Tech lớn nhất nước Mỹ được cho là sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden vào ngày 25/8 theo giờ Mỹ.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ dưới thời ông Joe Biden đối diện với các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng. Năm ngoái, Microsoft cùng nhiều tổ chức đã gặp khủng hoảng trong vụ tấn công vào SolarWinds, một công ty công nghệ ít tiếng tăm nhưng cung cấp phần mềm hệ thống cho nhiều khách hàng quan trọng ở Mỹ. Gần đây, một vụ tấn công đòi tiền chuộc vào Colonial Pipeline đã làm tê liệt hệ thống dẫn dầu của nền kinh tế số một thế giới.

Nhà trắng lần đầu thông báo về buổi tọa đàm an ninh mạng vào tháng 7, mà khi đó được mô tả là “cuộc gặp với các lãnh đạo khối tư nhân để thảo luận về cách cùng nhau cải thiện an ninh mạng quốc gia”. Lịch trình khi đó được ấn định là vào ngày 25/8 theo giờ Mỹ.

Các lãnh đạo ngoài khối công nghệ cũng được mời dự buổi tọa đàm này, với lời mời cả lãnh đạo ngân hàng JPMorgan Chase và công ty năng lượng Southern Company. 

Lỗ hổng ở vụ tấn công SolarWinds năm ngoái đã buộc các thượng nghị sĩ Mỹ phải trình một dự luật yêu cầu công ty tư nhân làm việc với chính phủ phải thông báo về vụ tấn công mạng trên hệ thống của mình khi nó xảy ra. Dự luật cũng sẽ bao gồm quy định bảo vệ công ty khỏi thỏa thuận không tiết lộ thông tin cho bên thứ ba. 

Phương Nguyễn (Theo CNBC)

Big Tech phải thực thi cam kết chống biến đổi khí hậu

Big Tech phải thực thi cam kết chống biến đổi khí hậu

Đợt hạn hán kỷ lục ở miền Tây nước Mỹ buộc các ông lớn công nghệ phải có trách nhiệm hơn trong việc sử dụng nước, đưa ra cam kết tiết kiệm hướng tới giảm sự nóng lên toàn cầu.