Vào chiều 12/11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành Thành phố thông minh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai kế hoạch. Tại cuộc họp, các sở, ngành đã báo cáo tình hình triển khai các dự án xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương trong năm 2021.

Hiện nay Bình Dương đề ra 12 dự án trọng điểm, bao gồm: Biên soạn Đề án Thành phố thông minh Bình Dương giai đoạn 2021-2026; Khu công nghiệp Khoa học công nghệ; khu Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương (WTC); tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục phát triển mô hình Ba Nhà; đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng logistics đường sông, đường sắt...

Theo Cổng thông tin điện tử binhduong.gov.vn, trong tình hình dịch bệnh Covid-19, nhìn chung hầu hết các chương trình, dự án đã đăng ký trong kế hoạch năm 2021 bị đình trệ so với dự kiến, thậm chí tạm ngưng. Một số ít các dự án đặc biệt lại được nâng cấp, phát triển để kịp thời đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch bệnh như Hệ thống đường dây nóng 1022, các chương trình học tập, họp và làm việc trực tuyến.

Một số dự án khác lại phải chuyển đổi công năng nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, như Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương được trưng dụng thành Bệnh viện dã chiến.

{keywords}
Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, nhìn chung hầu hết các chương trình, dự án Thành phố thông minh Bình Dương bị đình trệ so với dự kiến, thậm chí tạm ngưng (ảnh minh họa, nguồn: moc.gov.vn).

Ông Nguyễn Việt Long, Giám đốc Văn phòng Thành phố thông minh Bình Dương cho biết, với bối cảnh mới như trên, trong trạng thái bình thường mới, kế hoạch phát triển Thành phố thông minh Bình Dương năm 2021 và thời gian tới cần được điều chỉnh, tập trung nguồn lực vào những dự án trọng tâm mang tính kích hoạt để kịp thời đáp ứng nhu cầu mới của xã hội.

Đồng thời Thành phố thông minh Bình Dương cần được tạo điều kiện để các bên phối hợp, huy động nguồn lực toàn xã hội để triển khai hiệu quả; khuyến khích tăng cường phối hợp công tư, hợp tác Ba Nhà (Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà trường), huy động được nguồn lực toàn xã hội cùng chung tay triển khai các dự án, chương trình.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để xây dựng Đề án Thành phố thông minh Bình Dương Bình Dương giai đoạn 2021-2025 với các nội dung cụ thể; trong đó, xem xét ưu tiên một số dự án trọng điểm dựa trên các nền tảng trụ cột: con người, vùng đổi mới sáng tạo, các kết quả đã đạt được để xây dựng kế hoạch.

H.A.H

2 doanh nghiệp Việt giành giải thưởng CNTT khu vực châu Á - Thái Bình Dương

2 doanh nghiệp Việt giành giải thưởng CNTT khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Viettel và Medlatec vừa được trao giải thưởng ASOCIO 2021. Trong đó, Viettel nhận giải ở hạng mục “Doanh nghiệp công nghệ xuất sắc”, còn Medlatech giành giải ở lĩnh vực công nghệ chăm sóc sức khỏe.