- Tại hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước sáng nay, Bộ trưởng TT&TT yêu cầu các cơ quan báo chí lên tiếng, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật của “Hội thánh đức chúa trời”.

Theo báo cáo, trong tháng 4, Bộ đã tăng cường thông tin, tuyên truyền các chủ trương, giải pháp xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thông tin, tuyên truyền về các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Bộ cũng chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin vi phạm trên mạng phục vụ công tác đàm phán, đấu tranh, ngăn chặn thông tin vi phạm trên mạng. Phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp phát tán thông tin không đúng sự thật trên Internet.

{keywords}
Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020; ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại của Bộ TT&TT năm 2018…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn yêu cầu các cục: Báo chí, PTTH&TTĐT, Thông tin đối ngoại, Thông tin cơ sở tập trung tuyên truyền thúc đẩy, phát triển sản xuất, sản phẩm trong nước, tạo niềm tin cho người dùng. Các cơ quan báo chí phát huy vai trò tuyên truyền phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế, phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời xây dựng, triển khai giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Bộ trưởng giao cho Cục Báo chí đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch để trình Thủ tướng. Tiếp tục hướng dẫn định hướng các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc đến 2025. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động, xử lý vi phạm của các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên.

Với Cục PTTH&TTĐT, Bộ trưởng đề nghị Cục chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu giải pháp xây dựng, công bố các kênh có nội dung tốt và xấu trên Youtube; kiểm tra, chấn chỉnh các trang tin điện tử sản xuất tin bài như báo.

Ngoài ra, Cục tiếp tục phối hợp với Viện Chiến lược xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Nhắc tới hoạt động của “Hội thánh đức chúa trời” diễn ra thời gian qua, Bộ trưởng yêu cầu cơ quan báo chí lên tiếng, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật như các hiện tượng đòi xoá bỏ thuần phong mỹ tục của VN, phong tục thờ cúng tổ tiên, lôi kéo học sinh sinh viên bỏ học...

Theo Bộ trưởng, phải phân biệt rõ tổ chức tôn giáo, chính đạo và tà đạo như thế nào.

“Làm rõ 2 mặt để đấu tranh, vạch trần các luận điệu xuyên tạc. Nếu làm không tốt thì họ sẽ lợi dụng, cho rằng chúng ta ngăn cản tự do ngôn luận”, Bộ trưởng lưu ý.

Bộ trưởng đề nghị Cục Thông tin cơ sở phối hợp với các đơn vị chức năng của VPCP tham mưu, giúp Thủ tướng sớm phê duyệt đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển biển đảo giai đoạn 2018-2020. Cục Thông tin đối ngoại xây dựng trình Thủ tướng dự thảo kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020...

Cựu SV Bách khoa trồng cần sa, truyền đạo 'Hội thánh đức chúa trời'

Cựu SV Bách khoa trồng cần sa, truyền đạo 'Hội thánh đức chúa trời'

Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa bắt một đối tượng trồng cần sa và tổ chức truyền đạo trái phép.

Kiên quyết chấn chỉnh tổ chức 'Hội thánh đức chúa trời' không hợp pháp

Kiên quyết chấn chỉnh tổ chức 'Hội thánh đức chúa trời' không hợp pháp

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương rà soát, chấn chỉnh lại tổ chức Hội thánh đức chúa trời không hợp pháp.

Cô gái thuê phòng trọ lôi kéo người gia nhập 'Hội thánh đức chúa trời'

Cô gái thuê phòng trọ lôi kéo người gia nhập 'Hội thánh đức chúa trời'

Dưới danh nghĩa mở rộng thị trường, Sương thuê nhà trọ để tập hợp, lôi kéo các đối tượng đến sinh hoạt Hội thánh đức chúa trời trái phép.  

Thủ tướng: Sự việc 'Hội thánh đức chúa trời' kéo dài chưa giải quyết

Thủ tướng: Sự việc 'Hội thánh đức chúa trời' kéo dài chưa giải quyết

Thủ tướng lưu ý quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng còn bất cập như sự việc “Hội thánh đức chúa trời” tồn tại kéo dài mà chưa kịp thời giải quyết.

Tiết lộ của thanh niên từ bỏ ‘Hội thánh đức chúa trời’ ở Thanh Hóa

Tiết lộ của thanh niên từ bỏ ‘Hội thánh đức chúa trời’ ở Thanh Hóa

Tâm trí của H. luôn nghĩ không biết ngày tận thế sẽ đến lúc nào. Sắc mặt cũng đờ đẫn đi, không quan tâm đến bên ngoài xã hội.  

Hương Quỳnh