Bóng đèn điện thông minh Philips Hue, một trong những cấu phần của mạng lưới IoT, bị phát hiện có lỗ hổng bảo mật cho phép tin tặc dễ dàng kiểm soát được chúng.

Thử nghiệm cho thấy, có thể dùng thiết bị bay không người lái để điều khiển bóng đèn chớp tắt theo ý muốn. Thậm chí chỉ cần đặt thiết bị hack ở khoảng cách xa 70m cũng có thể thực hiện được.

{keywords} 

Bằng biện pháp kỹ thuật, có thể chèn mã độc vào bản cập nhật firmware của bóng đèn để từ đó chiếm quyền điều khiển hoàn toàn.

Nghe có vẻ không mấy nguy hiểm nhưng các chuyên gia cảnh báo tin tặc có thể kiểm soát hệ thống hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn bóng đèn trong khu vực lớn gây nguy hiểm cho hệ thống điện thành phố.

Chỉ cần một thiết bị thông dụng giá vài trăm USD là đã có thể làm được việc này mà không cần can thiệp vào bản cập nhật firmware của Philips.

Tin tốt là Philips đã được cảnh báo về nguy cơ trên và hãng đã cập nhật tính năng bảo vệ cho loại bóng đèn thông minh để ngăn chặn tin tặc tấn công.

Nguyễn Minh (theo CNet)