Tuyên bố chung từ Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler và Chủ tịch Tiểu ban chống độc quyền David Cicilline viết: “Kể từ tháng 6 năm ngoái, Tiểu ban đã điều tra về sự thống trị của một số ít nền tảng kỹ thuật số và sự phù hợp của luật chống độc quyền hiện hành. Lời khai của các CEO là điều cần thiết để chúng tôi hoàn thành cuộc điều tra này”.

{keywords}
Tiểu ban Chống độc quyền thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ vừa ấn định ngày tổ chức buổi điều trần đối với CEO của các công ty công nghệ là Amazon, Apple, Facebook và Google.

Theo quy định hiện tại của Hạ viện, người ra điều trần được phép xuất hiện qua mạng. Trong khi đó, buổi điều trần của "bộ tứ quyền lực" sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube mang tên House Judiciary.

Dự báo, cuộc chất vấn sẽ tập trung vào sự kiểm soát của Google trên thị trường quảng cáo. Đối với Facebook, trọng tâm là những vụ mua bán sáp nhập. Vấn đề chính của Apple là App Store và chính sách với các đối tác phát triển ứng dụng. Còn Amazon sẽ là nghi vấn lạm quyền với đối tác bán hàng bên thứ ba.

Để hình dung về quy mô và tác động của cuộc điều trần, giá trị của “bộ tứ quyền lực” thế giới công nghệ cộng lại lên đến 5,5 nghìn tỷ USD. Tất cả đều đứng trong top đầu danh sách công ty công nghệ trên thế giới.

Xét riêng tài sản cá nhân của 4 CEO bao gồm Jeff Bezos của Amazon, Mark Zuckerberg của Facebook, Sundar Pichai của Google và Tim Cook của Apple, cộng lại cũng lên đến 240 tỷ USD.

Anh Hào (Theo house.gov)

Những dự báo về cuộc điều trần “bộ tứ quyền lực” thế giới công nghệ

Những dự báo về cuộc điều trần “bộ tứ quyền lực” thế giới công nghệ

Vẫn chưa rõ liệu Quốc hội Mỹ sẽ cố gắng tổ chức phiên điều trần với cả 4 CEO Amazon, Facebook, Apple và Google, hay riêng biệt cho mỗi công ty.