Cụ thể, từ đêm Giao thừa đến ngày mùng 3 Tết Nguyên đán, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã chuyển phát hỏa tốc thành công gần 1.000 bưu gửi hỏa tốc là các văn bản, tài liệu quan trọng của Đảng và Nhà nước để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt trong những ngày nghỉ Tết.

Cũng theo báo cáo, lưu lượng khai thác, vận chuyển các sản phẩm bưu chính, báo chí trong thời gian trước Tết đều tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Do chủ động bố trí thêm lao động, tổ chức ca kíp hợp lý nên tất cả các bưu gửi, báo chí được lưu thoát kịp thời.

{keywords}
Bưu điện Việt Nam đã chủ động bố trí thêm lao động, tổ chức ca kíp hợp lý đảm bảo lưu thoát hàng hóa kịp thời

Riêng đối với lĩnh vực phát hành báo, tạp chí Tết, Vietnam Post đã tổ chức khai thác trên 200 ấn phẩm báo Tết với sản lượng phát hành gần 542 nghìn tờ/cuốn với trọng lượng vận chuyển đạt gần 350 tấn.

Trong thời gian giáp Tết, yêu cầu gửi, nhận tiền tăng so với ngày thường, đặc biệt đối với dịch vụ chuyển tiền nhanh và chuyển tiền quốc tế. Sản lượng phát hành và phát trả dịch vụ chuyển tiền trong nước bình quân đạt gần 50 nghìn phiếu/ngày; lượng tiền luân chuyển cũng tăng cao, đạt khoảng 200 tỷ đồng/ngày. Sản lượng chuyển tiền quốc tế khoảng 110 phiếu đến/ngày, tổng số tiền đến khoảng 50.000 USD/ngày. Sản lượng phiếu chuyển tiền COD trung bình đạt gần 300.000 phiếu với số tiền thu hộ đạt 150 tỷ đồng.

Giáp Tết cũng là thời gian “nóng” đối với các dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện, tín dụng hưu trí, công chức viên chức, lực lượng vũ trang. Số lượng giao dịch bình quân hàng ngày đạt 10.500 giao dịch với số tiền nhận trả hơn 1.000 tỷ đồng/ngày. Số dư Tiết kiệm Bưu điện toàn mạng lưới Bưu điện đạt khoảng 66.300 tỷ đồng.

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid 19, triển khai Chỉ thị số 05 ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án chi trả để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo công tác an sinh xã hội, giúp các đối tượng trên địa bàn có điều kiện nhận trợ cấp kịp thời, giảm bớt khó khăn trong những ngày giáp Tết.

Vietnam Post đã phối hợp chặt chẽ với ngành Bảo hiểm, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các địa phương để triển khai các phương án chi trả lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội, nhất là tại các tỉnh đang là “điểm nóng” dịch Covid-19 như Hải Dương, Quảng Ninh, thậm chí tổ chức chi trả ngay tại các địa phương bị phong tỏa.

Ngay trong những ngày trước Tết Nguyên đán, Vietnam Post đã tập trung chi trả an toàn gần 28.000 tỷ đồng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 1 và tháng 2/2021 cho người hưởng ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng thời hoàn thành chi trả lương hưu kèm tiền quà Tết từ UBND các tỉnh, thành phố tới người nhận chế độ hưu trí.

Ngoài ra, Vietnam Post cũng đã chi trả thành công trên 800 tỷ đồng tiền trợ cấp ưu đãi người có công tháng 1/2021 và tiền quà Tết cho các gia đình chính sách tại 20 tỉnh. Đồng thời chi trả hàng nghìn tỷ đồng tiền bảo trợ xã hội cho người hưởng tại các địa phương.

Theo ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam, ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kì nghỉ Tết, lãnh đạo Tổng Công ty và các đơn vị đã bắt tay ngay vào công việc. Các đơn vị không tổ chức đi chúc Tết, du xuân trong thời gian làm việc.

“Từ tập thể các đơn vị đến từng cá nhân người lao động đều hành động quyết liệt ngay từ ngày đầu năm để tăng tốc một cách thần tốc, thực hiện thành công mục tiêu doanh thu đạt gần 30.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 560 tỷ đồng vào năm 2021. Đặc biệt sẽ tạo nên những đột phá mới về thu nhập cho người lao động trong thời gian tới”, ông Chu Quang Hào chia sẻ.

Bình Minh

Bưu điện tăng ca, đảm bảo bưu gửi phát trước Tết Nguyên đán

Bưu điện tăng ca, đảm bảo bưu gửi phát trước Tết Nguyên đán

Nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua Bưu điện đang bước vào cao điểm, nhiều ngày sản lượng lên tới hơn 1 triệu bưu gửi/ngày. Nhiều giải pháp đã được triển khai để đảm bảo tất cả các bưu gửi sẽ được phát trước Tết Nguyên đán.