Nhật Bản hiện đang phải hứng chịu cơn bão khủng khiếp Hagibis - trận bão được giới khoa học địa phương đánh giá là tệ nhất trong vòng 60 năm trở lại đây. Bất ngờ đổ bộ vào đất liền vào khoảng 7 giờ tối ngày 12/10 vừa qua, Hagibis đã càn quét mọi ngóc ngách, đường phố Nhật Bản và nhấn chìm phần lớn quốc gia này trong biển nước.

Cái khó ló cái khôn: Mất điện vì siêu bão, anh thanh niên Nhật Bản chế luôn đèn cứu hộ từ smartphone và chai nước để dùng tạm - Ảnh 1.

Cơn bão Hagibis xé toạc Nhật Bản với những trận mưa lũ khủng khiếp.

Mặc dù hiện tại, sức công phá của cơn bão này đã có phần suy yếu, nhưng những hậu quả mà nó để lại vẫn khiến cho người dân Nhật Bản phải khốn đốn đủ đường. Trong đó, tình trạng mất điện kéo dài có lẽ là một trong những vấn đề nhức nhối nhất, khi mà ra ngoài cũng không được, ở trong thì lại tối om chẳng có điện mà dùng.

Trong cái khó ló cái khôn, một cậu thanh niên Nhật Bản đã nhanh chóng chia sẻ trên Twitter một biện pháp khắc phục tạm thời tình trạng này, vừa rẻ mà lại vừa dễ thực hiện: Chỉ cần một chai nước, một ít sữa và một chiếc smartphone là đã có thể chế ra cây đèn cứu hộ tuyệt vời, sáng trưng cả góc nhà. Với tình trạng như hiện nay thì chỉ có chút ánh sáng này thôi cũng đã giúp cuộc sống của người dân Nhật Bản dễ thở hơn rất nhiều rồi, không thể đòi hỏi thêm gì nữa.

Cái khó ló cái khôn: Mất điện vì siêu bão, anh thanh niên Nhật Bản chế luôn đèn cứu hộ từ smartphone và chai nước để dùng tạm - Ảnh 2.

Phát minh trong hoàn cảnh mất điện giữa tâm bão của anh chàng Nhật Bản đã gây sốt trên Twitter với 105.000 lượt yêu thích và gần 50.000 lượt re-tweet.

Cái khó ló cái khôn: Mất điện vì siêu bão, anh thanh niên Nhật Bản chế luôn đèn cứu hộ từ smartphone và chai nước để dùng tạm - Ảnh 3.

"Chiếc đèn cứu hộ" vừa rẻ vừa dễ thực hiện sẽ là biện pháp hữu ích để người dân dùng tạm trong những ngày mưa lũ.

Ban đầu, anh chàng này chỉ sử dụng chai nước khoáng kết hợp với đèn pin điện thoại mà thôi. Ánh sáng khi ấy rất yếu, lại không có phạm vi chiếu sáng rộng, có cũng như không. Tuy nhiên, chỉ cần pha thêm chút sữa vào trong, cả cái chai bỗng sáng bừng lên như các bạn thấy trong bức ảnh trên.

Hiện tượng này được biết đến với tên gọi Hiệu ứng Tyndall, mô tả độ khuếch đại ánh sáng qua các loại chất lỏng khác nhau, dựa vào mật độ các hạt phân tử của từng chất. Mỗi hạt này sở hữu khả năng hấp thụ và phản xạ ánh sáng khác nhau, từ đó xuất ra ánh sáng với cường độ cũng khác nhau.

Cái khó ló cái khôn: Mất điện vì siêu bão, anh thanh niên Nhật Bản chế luôn đèn cứu hộ từ smartphone và chai nước để dùng tạm - Ảnh 4.

Đây là một giải pháp tạm thời rất hay mà lại dễ thực hiện, không chỉ trong mùa mưa bão mà cả những khi nhà bạn mất điện nhưng lại không có đèn không dây. Tuy nhiên, hy vọng rằng những người dân Nhật Bản khác vẫn có thể lên Twitter và đọc được bài viết đầy tính sáng tạo này.

Theo WorldofBuzz