Để giúp việc phá án nhanh và hiệu quả hơn, Hong Kong đã trang bị các máy in 3D cho lực lượng cảnh sát nhằm tái dựng hiện trường tội ác.

{keywords}

Theo tờ South China Morning Post, cảnh sát Hong Kong đã được cấp 2 máy in 3D, mỗi máy có giá xấp xỉ 1.300 USD để tái dựng hiện trường các vụ án mạng và phạm tội khác.

Kể từ năm 1988, cảnh sát Hong Kong đã xây dựng 18 mô hình hiện trường vụ án cỡ lớn theo yêu cầu giám định pháp y của tòa. Các máy in 3D được cho là sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện quá trình này.

Quyết định của Hong Kong là động thái mới nhất nhằm ứng dụng công nghệ in 3D vào thực tiễn trên thế giới.

Hồi đầu tháng này, nhà hải dương học lừng danh người Pháp Fabien Cousteau từng bày tỏ hy vọng có thể dùng máy in 3D để tái tạo các rạn san hô trong đại dương. Một tòa nhà văn phòng ra đời từ công nghệ in 3D cũng đã được khai trương ở Dubai hồi năm ngoái.

Tuấn Anh (Theo CNET)