{keywords}
 

Dựa vào hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC), ông Cook được thưởng 98,73 triệu USD trong năm tài chính 2021. Năm 2021 là năm Apple tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng doanh thu 33% và doanh số hơn 365 tỷ USD.

Cụ thể, ông Cook nhận lương 3 triệu USD, thưởng 12 triệu USD vì Apple đạt các mục tiêu tài chính và môi trường bền vững, 1,39 triệu USD chi phí khác (bao gồm 712.488 USD đi lại bằng đường hàng không, 630.630 USD tiền bảo an, 2.964 USD bảo hiểm nhân thọ, 23.077 USD tiền du lịch), 82,35 triệu USD thưởng cổ phiếu.

Thưởng cổ phiếu nằm trong gói thưởng 5 năm công bố tháng 9/2020, chia làm hai phần. Phần 1 là 333.987 cổ phiếu Apple trị giá 37,5 triệu USD, được trao trong 3 năm kể từ năm 2023. Ông Cook vẫn nhận được ngay cả khi nghỉ hưu. Phần 2 là 333.987 cổ phiếu Apple song dựa trên hiệu suất, đồng nghĩa với số lượng chứng khoán có thể tăng gấp đôi hoặc không có gì dựa trên hiệu quả của cổ phiếu Apple. Những cổ phiếu này sẽ được trao cho ông Cook vào tháng 10/2023. Nếu ông nghỉ hưu, quá trình thưởng cổ phiếu vẫn diễn ra, tuy nhiên, một hội đồng thuộc ban giám đốc có thể ngăn chặn nó.

Trong hồ sơ nộp lên SEC, Apple cho biết công ty trải qua một thập kỷ ấn tượng. Năm 2021, ông Cook lần đầu được nhận thưởng kể từ khi trở thành CEO năm 2011. Tiền thưởng năm 2021 của CEO Apple không bao gồm hơn 5 triệu chứng khoán Apple được trao vào tháng 8/2021, trị giá hơn 754 triệu USD.

Như vậy, năm 2021, tiền thưởng của ông Cook cao hơn 1.447 lần so với trung bình của nhân viên (68.254 USD). Vài năm trước, ông chia sẻ kế hoạch quyên góp tài sản làm từ thiện.

Apple quyết định mức thưởng cổ phiếu sau khi cân nhắc quy mô, hiệu quả của công ty và vai trò, đóng góp của ông Cook với tư cách CEO.

Du Lam (Theo CNBC)

Apple chính thức đạt vốn hóa 3 nghìn tỷ USD

Apple chính thức đạt vốn hóa 3 nghìn tỷ USD

Trong ngày giao dịch 3/1, có lúc Apple đã chạm tới mức vốn hóa 3 nghìn tỷ USD khi cổ phiếu đạt giá trị 182,86 USD.