Bà Lê Diệp Kiều Trang trong buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm. Ảnh theo MIC

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm vào chiều ngày 11/6/2019,  bà Lê Diệp Kiều Trang, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Go-Viet, đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh doanh hiện tại và những dự định sắp tới của Go-Viet. Go-Viet là một bước tiến ra thị trường khu vực bên ngoài sân nhà Indonesia của kỳ lân công nghệ (unicorn) Go-Jek trị giá nhiều tỷ USD tại Indonesia.

Bà Lê Diệp Kiều Trang cho biết, tại Indonesia, Go-Jek ban đầu cũng cung cấp dịch vụ xe ôm công nghệ, sau đó tiến tới kết nối nhiều dịch vụ khác như Go-Food, Go giúp việc, Go sửa nhà, Go đi chợ…. Với các dịch vụ đa dạng của mình trên nền tảng công nghệ, Go-Jek đã giúp người cung cấp dịch vụ, đặc biệt là những lao động có thu nhập thấp vươn ra ngoài thị trường thông thường của họ, tạo ra cơ hội cho một nền kinh tế mới chưa từng có trước đây. Chẳng hạn với Go-Food, những người phụ nữ nấu ăn ngon nhưng không có điều kiện thuê mặt bằng kinh doanh nay đã có thể xây dựng một hoạt động kinh doanh nhỏ trên nền tảng Go-Food. Đó là nét đẹp của công nghệ, kết nối mọi người với các cơ hội kinh doanh trước đây chưa từng có.

Go-Jek là một trong ba kỳ lân công nghệ thành công của Indonesia với giá trị công ty lên đến nhiều tỷ USD và đã thu hút được vốn đầu tư từ khắp toàn cầu. Go-Viet mong muốn tiếp thu kinh nghiệm từ Go-Jek để thu hút đầu tư của quốc tế vào Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam và Indonesia có nhiều điểm tương đồng và đều có quy mô thị trường đủ lớn.

Bà Lê Diệp Kiều Trang mong muốn nhận được sự ủng hộ của Bộ TT&TT với tư cách là cơ quan quản lý về CNTT đối với các doanh nghiệp công nghệ. Đồng thời, tin tưởng giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước sẽ hình thành các đối thoại hai chiều cùng thảo luận, giải quyết những vấn đề đã nảy sinh, có thể phát sinh trong thời gian tới theo phương thức chủ động và tích cực.

Thứ trưởng Phan Tâm nhận định, Chính phủ Việt Nam và Bộ TT&TT sẵn sàng ủng hộ những ý tưởng, sáng kiến kinh doanh tạo ra tăng trưởng, tạo ra công ăn việc làm và góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh mới bên cạnh những lợi ích to lớn cũng đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, Thứ trưởng nhất trí với đề nghị của Go-Viet về việc tổ chức các đối thoại hai chiều giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp để cùng xây dựng môi trường pháp lý và giải quyết những vấn đề nảy sinh. Đầu mối kết nối với các doanh nghiệp của Bộ TT&TT là Vụ Công nghệ Thông tin.