Chợ

Cập nhập tin tức Chợ

Những khu chợ Giáng sinh tựa như cổ tích ở châu Âu

Sau hai năm hạn chế vì đại dịch, những khu chợ Giáng sinh ở châu Âu đã tấp nập và rực rỡ ánh đèn lấp lánh trở lại.

Động thổ dự án Chợ và Thương mại dịch vụ tại TP. Điện Biên Phủ

Dự án Chợ và Thương mại dịch vụ Mường Thanh vừa được động thổ và bàn giao mặt bằng, đây là dự án tiên phong đón đầu tiềm năng tại TP. Điện Biên Phủ.

Đang tranh cãi tiền thuê lốt, 140 tiểu thương tố bị chủ chợ cắt điện

Việc cắt điện tại các sạp hàng diễn ra vào tối ngày 18/7 và đã kéo sang ngày 19/7. Động thái này diễn ra khi đang có bất đồng trong thỏa thuận thuê mặt bằng tại chợ.

Hơn 100 tiểu thương 'tố' giá thuê sạp cao, chủ chợ xuống nước hạ giá

Sau khi tiểu thương "tố" việc tăng giá thuê sạp hơn 200%, công ty quản lý chợ đã chấp nhận điều chỉnh hợp đồng thuê.

Những khu chợ ẩm thực kỳ lạ nhất thế giới

Từ Paris cho tới Afghanistan, khắp nơi đều có những khu chợ bán đủ loại sản vật địa phương đầy hấp dẫn khiến du khách không khỏi bất ngờ mỗi dịp ghé thăm.

'Đột nhập' chợ quần áo hàng thùng lớn nhất hành tinh tìm món đồ giá trị

Kantamanto, Ghana là chợ quần áo hàng thùng lớn nhất hành tinh, với khoảng 30.000 nhân công lao động trong chợ, bao gồm người bán, thợ may, thợ là quần áo hay người vận chuyển.

Mở lại 180 chợ truyền thống, hơn 3.000 tấn hàng đổ về đầu mối

TP.HCM hiện có 180/234 chợ truyền thống đã mở lại, dự kiến tuần này có 3 chợ nữa được mở. Trong ngày 22/11, nguồn hàng về các chợ đầu mối đạt 3.051 tấn.

Dự án chợ 10 năm trên giấy được giao thêm đất làm trung tâm thương mại

Khu đất tại phường Đông Ngàn (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) trước đó được chấp thuận xây dựng mới chợ ngoài trời và bãi đỗ xe nhưng sau 10 năm vẫn “trên giấy” đã được điều chỉnh thành tổ hợp thương mại dịch vụ và bãi đỗ xe.

Chấm điểm an toàn các chợ để chuẩn bị mở cửa lại

Chiều 5/8/2021, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã ký công văn gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19.

32/237 chợ hoạt động, TP.HCM ứng dụng công nghệ đi chợ truyền thống

Số lượng chợ truyền thống hoạt động giảm do có liên quan các ca nhiễm. TP.HCM đang tính các giải pháp để chuỗi cung ứng hàng hóa được đảm bảo.

Vĩnh Phúc chi hơn 240 tỷ xây chợ 'mời' tiểu thương về kinh doanh

Thay vì phải bỏ tiền xếp hàng mua ki-ốt kinh doanh, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) chi hơn 242 tỷ xây chợ trung tâm.

Grand Bazaar: Khu chợ 4.000 gian hàng toàn đàn ông đứng bán

Nằm giữa lõi phố cổ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỹ), Grand Bazaar - khu chợ lớn với hơn 4.000 gian hàng nổi tiếng đều do đàn ông làm chủ và trực tiếp bán hàng.

Những khu chợ kỳ dị, độc đáo chỉ có ở Việt Nam

Chợ bán đá quý Lục Yên (Yên Bái), chợ côn trùng Tịnh An (An Giang) hay chợ bán gà chọi (Hà Nội)… được xem là những khu chợ độc đáo, kỳ dị chỉ có ở Việt Nam.

Hà Nội: Miễn phí thuê ki ốt trong chợ cho người bán hàng rong

Trong chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ, UBND quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã tạo điều kiện cho người bán hàng rong vào trong chợ Thanh Xuân Bắc buôn bán miễn phí trong 3 tháng đầu.

Cụ ông dùng 800m2 đất lập chợ cho người bán hàng rong ở Sài Gòn

800m2 đất mặt tiền đường ở khu dân cư sầm uất là một gia tài đồ sộ. Vậy mà, người chủ của nó lại bỏ ra để lập thành một ngôi chợ quy tụ những người bán hàng rong về một mối...

Phiên chợ cuối năm đặc biệt nhất Sài Gòn

Chợ lá là chợ đặc trưng của Sài Gòn. Sự giao thoa của 2 miền Nam - Bắc thể hiện rõ nét tại ngôi chợ này.

Tiểu thương Sài Gòn hối hả dọn hàng trước ngày đóng cửa chợ Bình Tây

Các tiểu thương hối hả gấp gáp di dời hàng hóa của mình sang ngôi chợ tạm trên đường Tháp Mười (trước cổng chợ Bình Tây). Dự kiến đến ngày 15-11, việc sửa chữa sẽ bắt đầu.

Cháy chợ khủng khiếp giữa Bắc Kinh

Theo truyền thông Bắc Kinh, một đám cháy lớn đã xảy ra tại chợ ngũ kim Liễu Thành ở gần ga xe điện ngầm Tân Cung Địa, quận Phong Đài, Bắc Kinh.

Trung tâm chỉ có chợ, muốn tới Shopping Mall phải ra ngoại thành

Người Sài Gòn “muốn đi chợ ra quận 1, đi mall về ngoại thành”.

Nhọc nhằn giấc ngủ trên xe máy dọc đường đi chợ

Mỗi sáng sớm, những đoàn xe máy chất đủ loại hàng hóa, nông sản, thực phẩm từ các huyện, tỉnh lân cận lũ lượt đổ vào các khu chợ ở nội thành Hà Nội. Do phải dậy sớm nên nhiều phụ nữ tranh thủ ngủ trên đường đến chợ