Ngữ văn

Cập nhập tin tức Ngữ văn

Sự cố khiến hàng trăm học sinh khối 10 phải thi lại môn Văn

8 lớp 10 với 365 học sinh ở Cà Mau phải thi lại môn Ngữ văn vì đề kiểm tra trước đó không đúng hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Sân khấu hóa tác phẩm văn học đổi mới phương pháp dạy, học Ngữ văn

Sân khấu hóa tác phẩm Văn học không chỉ là một dự án phục vụ cho việc dạy và học môn Ngữ văn mà còn hướng đến chuyện rèn luyện các kỹ năng tổ chức sự kiện, làm việc nhóm… cho học sinh.

Hai lớp trường huyện gần 100% thí sinh đạt điểm 9 môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp

Tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà, Hà Tĩnh) có 2 lớp (12A4 và 12A5) có gần 100% thí sinh đạt điểm 9 môn Ngữ Văn.

Đề thi Văn vào đại học của Trung Quốc: Xem người lại ngẫm đến ta

Hơn 12 triệu sĩ tử Trung Quốc đã trải qua kỳ thi đại học (Gaokao) được xếp vào hàng khắc nghiệt nhất thế giới. Đề thi Văn vào đại học của nước này thu hút sự chú ý của dư luận.

Vì đâu môn Văn là nỗi 'ám ảnh' của nhiều người?

Thực tế, tốt nghiệp phổ thông, đại học, rất nhiều cử nhân vẫn viết sai chính tả. Thậm chí, các em không biết cách viết một bản lý lịch tự thuật, một lá đơn xin việc...

Nam sinh chế tạo cánh tay robot gây bất ngờ với điểm 10 môn Văn

Có nhiều thành tích trong các hội thi Khoa học kỹ thuật, Võ Tá Thành Minh khiến nhiều người bất ngờ khi đạt điểm 10 môn Ngữ văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Bí quyết 'chạm' đến điểm 10 Ngữ văn của nữ sinh Huế

Đặng Thị Bích Trâm (lớp 12B5, trường THPT Nguyễn Huệ, TT-Huế) là một trong số 5 thí sinh được điểm 10 tuyệt đối môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Lớp học 0 đồng truyền cảm hứng của cô giáo Sài Gòn

Nữ giáo viên từng 2 lần đạt giải nhất giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin do Microsoft tổ chức đã đi nhiều nơi để truyền cảm hứng cho đồng nghiệp.

Giáo viên bị kiểm điểm vì ra đề Ngữ văn có nội dung nhạy cảm

Một giáo viên THCS ở Gia Lai đã bị kiểm điểm vì ra đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 9, cuối học kỳ I năm học 2020-2021 chứa nội dung nhạy cảm.

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn năm 2020

Sáng nay, thí sinh đã làm xong bài thi Học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn trong thời gian 180 phút.

Câu nói của ông Trump vào đề thi học sinh giỏi Văn

"Dù sao bạn cũng phải nghĩ, tại sao không nghĩ lớn?"- câu nói của ông Donald Trump được đưa vào đề thi Học sinh giỏi lớp 10 của Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên, 

Bất ngờ về địa phương có điểm trung bình môn Ngữ văn cao nhất nước

An Giang đứng đầu cả nước năm nay và có 1 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối Ngữ văn. Hà Nội và TP.HCM không có trong tốp 10.

Hòa giải bất thành, tòa sẽ xử vụ thầy giáo cho học sinh diễn “cảnh nóng”

- Sau một thời gian hòa giải, Toàn án nhân dân Quận 12, TP.HCM sẽ xét xử vụ thầy giáo Trường THPT Võ Trường Toản- người cho học sinh diễn “cảnh nóng”.

Tiết học ngập sắc vàng khiến trẻ em phố thị khát khao

 Trong bài học tả cảnh cánh đồng quê hương đang bước vào mùa gặt, cô Phạm Thị Diệu đã cho 33 học sinh của mình đi thực tế trên cánh đồng lúc chín. 

 

Thầy giáo cho học sinh đóng cảnh "nóng" cương quyết xin ra khỏi công đoàn

- Ông Phạm Quốc Đạt, giáo viên Trường THPT Võ Trường Toản, Quận 12, TP.HCM - người bị kỷ luật vì cho học sinh đóng cảnh "nóng" - một lần nữa cương quyết xin ra khỏi Công đoàn.

Thầy giáo cho học sinh đóng cảnh "nóng" phải hòa giải trước khi khởi kiện

- Toà án Nhân dân Quận 12 để nghị ông Phạm Quốc Đạt, người bị kỷ luật vì cho học sinh đóng cảnh "nóng", phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Tòa giải quyết. 

Đồng nghiệp phản ứng với thầy giáo cho học sinh đóng cảnh ân ái

Đồng nghiệp ở Trường THPT Võ Trường Toản, Quận 12 cho rằng, học trò của nhà trường qua sự giáo dục của thầy Phạm Quốc Đạt đã diễn tả rất rõ ràng cảnh nhạy cảm.

Bị kỷ luật vì cho học sinh đóng cảnh ái ân, thầy giáo đòi bồi thường 80 triệu

- Thầy giáo Phạm Quốc Đạt đã kiện hiệu trưởng nhà trường và đòi bồi thường 80 triệu đồng.

Thầy giáo bị kỷ luật vì cho học sinh đóng cảnh "nóng" khởi kiện hiệu trưởng

Vì sân khấu hóa hai tác phẩm văn học và cho học sinh đóng cảnh ân ái, một thầy giáo ở TP.HCM đã bị đình chỉ dạy 1 năm. Thầy giáo này đã đã khởi kiện hiệu trưởng nhà trường ra tòa.

 

“Chúng ta có đầy đủ mọi thứ nhưng đang thiếu đi sự rung động"

“Văn học là sự trung thực của cảm xúc. Cho nên, thay vì quá coi trọng điểm số, hãy để trẻ tự do sáng tạo và thành thật với cảm xúc của chính mình”.