Chú chó robot SpotMini có thể chạy nhảy, lên xuống cầu thang và cử động các khớp một cách linh hoạt, tự nhiên không khác gì chó thật.

Boston Dynamics vừa đăng tải đoạn video về một con robot đặc biệt có tên SpotMini. Với kích thước và hình dạng của mình, SpotMini được biết đến như một chú chó robot.

Từng ra mắt vào năm 2016, SpotMini gây ấn tượng mạnh bởi khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều dạng địa hình. Ở lần trở lại này, SpotMini được hoàn thiện hơn về thiết kế kiểu dáng công nghiệp thay vì chỉ là một bộ khung với các chi tiết cơ khí đơn thuần.

Boston Dynamics rất nổi tiếng với nhiều mẫu robot từng được giới thiệu.

Theo thông tin từ Boston Dynamics, SpotMini nặng từ 25-30 kg. Con robot này chạy bằng điện và có thể hoạt động liên tục suốt 90 phút khi được sạc đầy.

SpotMini có thể hoạt động tốt ở cả điều kiện trong nhà và ngoài trời. Nó có thể di chuyển trên mọi loại địa hình, lên xuống cầu thang nhờ các khớp nối có khả năng cử động một cách linh hoạt.

Video về khả năng của robot SpotMini.

Tuấn Nghĩa (Theo CNET)

Học sinh Việt Nam lọt vào top 10 Robotics thế giới

Học sinh Việt Nam lọt vào top 10 Robotics thế giới

Đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi Robotics Quốc tế - World Robotics Olympiad (WRO) 2017 đã giành được vị trí thứ 10/86 đội tham dự cuộc thi ở bảng dành cho học sinh trung học cơ sở.

10X Trà Vinh lắp ráp mô hình robot từ hàng chục vỏ bút bi cũ

10X Trà Vinh lắp ráp mô hình robot từ hàng chục vỏ bút bi cũ

Các mô hình robot của Đình Văn (16 tuổi, Trà Vinh) được làm từ đồ tái chế, vỏ bút bi hỏng với chi phí chưa tới 10.000 đồng.

Lo ngại robot sát thủ bùng phát

Lo ngại robot sát thủ bùng phát

Nhiều nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Australia và Canada đã viết thư ngỏ cho chính phủ đề nghị cần hạn chế robot sát thủ có khả năng giết người trước khi quá muộn.

Robot muốn thống trị loài người bất ngờ gọi tên Elon Musk

Robot muốn thống trị loài người bất ngờ gọi tên Elon Musk

Sophia, robot từng tuyên bố muốn thống trị loài người, bất ngờ gọi tên tỉ phú công nghệ Elon Musk trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp.

Robot từng nói sẽ hủy diệt loài người vừa được cấp quyền công dân

Robot từng nói sẽ hủy diệt loài người vừa được cấp quyền công dân

Sophia đã trở thành công dân robot của Saudi Arabia. Với khả năng biểu đạt cảm xúc trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, Sophia được kỳ vọng sẽ thấu hiểu và chăm sóc con người.