Theo thông tin chính thức từ Bkav, ông Vũ Ngọc Sơn sẽ thôi làm việc tại Bkav từ hôm nay (8/7) theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, ông Sơn giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách mảng chống mã độc tại tập đoàn này.

Ông Sơn từng là một trong những nhân sự chủ chốt của bộ phận nghiên cứu phát triển phần mềm diệt virus Bkav Pro từ những ngày đầu tiên.

{keywords}
Nguyên Phó Chủ tịch phụ trách mảng chống mã độc rời Bkav từ 8/7. (Ảnh: Mic.gov.vn)

Trong thời kỳ làm việc ở Bkav, ông Sơn đã tham gia nhiều sự kiện an ninh mạng lớn trong nước cũng như quốc tế như: phát hiện và công bố lỗ hổng trong công nghệ nhận dạng khuôn mặt trên máy tính xách tay Toshiba, Lenovo, Asus…, xác định được nguồn gốc cuộc tấn công vào hàng loạt website của cơ quan chính phủ Mỹ, Hàn Quốc, bao gồm cả website của Tổng thống Hàn Quốc...

Phía Bkav cho biết thay thế vị trí phát ngôn của ông Vũ Ngọc Sơn là ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu mã độc của Bkav. Theo đó, mọi phát ngôn về lĩnh vực này của Bkav sẽ được ông Nguyễn Tiến Đạt đảm nhận bắt đầu từ ngày 8/7.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tử Quảng sẽ chịu trách nhiệm phát ngôn chung về Tập đoàn. Phụ trách phát ngôn về lĩnh vực an ninh mạng là ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch phụ trách An ninh mạng.

Ông Nguyễn Tử Hoàng, Phó chủ tịch phụ trách Phần mềm phụ trách về lĩnh vực chuyển đổi số và ở phần cứng là ông Trần Việt Hải, Phó chủ tịch phụ trách Phần cứng của Bkav.

Duy Vũ

Bị lừa chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng khi hỏi vay tiền qua mạng xã hội

Bị lừa chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng khi hỏi vay tiền qua mạng xã hội

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 1 người dân trên địa bàn tỉnh này mới đây đã bị đối tượng Võ Minh Thành (quê quán Đồng Nai) lừa đảo, chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng qua chiêu thức cho vay tiền online.