Ngày 23/6, Đoan Minh, cô gái nổi lên sau một chương trình ghép đôi đã đăng tải bài viết quảng cáo cho app cá cược khiêu dâm. Theo đó, ứng dụng có tên 0***.net được quảng cáo bởi Đoan Minh là app cá cược có tính năng livestream khiêu dâm. Ứng dụng này không có trên các nền tảng như Google Play hay App Store. Người dùng chỉ có thể tải qua liên kết trực tiếp đến trang web của 0***.net.

ca cuoc khieu dam anh 1

Đoan Minh xuất hiện trên truyền hình cùng phát ngôn gây tranh cãi về hôn nhân. Ảnh: GĐTT.

"Đó là lý do những ứng dụng này cần đến người nổi tiếng để quảng bá. Bởi chúng chỉ có thể tải trực tiếp qua liên kết. Ngoài ra, dạng ứng dụng này cũng thường dùng tài khoản ảo để gửi liên kết tới người dùng", Minh Phương, chuyên gia truyền thông từ SeaEvent chia sẻ.

Bên trong ứng dụng, người dùng sẽ được dẫn tới các livestream khiêu dâm. Ngoài hình thức donate (tặng tiền) thông thường, các cô gái trong livestream còn mời gọi người dùng tham gia cá cược với các trò: tài xỉu, bóng đá, bầu cua...

Hiện bài đăng của Đoan Minh nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Nữ chủ nhân bài viết đã khóa chức năng bình luận với tài khoản không phải bạn bè. Tuy vậy, trên các hội nhóm Facebook, người dùng lên án hành vi quảng cáo phi pháp công khai này.

"Làm trò sân si rồi đi quảng cáo mấy cái phi pháp này mà không bị xử lý thì tôi cũng không hiểu nổi", tài khoản Minh Anh thể hiện sự bất bình trong phần bình luận.

ca cuoc khieu dam anh 2

Đoan Minh công khai quảng cáo app cá cược khiêu dâm trên Facebook cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình.

Đa số ý kiến cho rằng việc phát ngôn của Đoan Minh trên sống truyền hình gây tranh cãi cũng là đời tư của cô gái. Tuy vậy, lợi dụng sự tranh cãi đó để quảng cáo cho các sản phẩm phi pháp là hành động đáng lên án.

Trước những ý kiến trên, cô gái "12 mối tình" vẫn không xóa bỏ bài viết. Đồng thời, Đoan Minh cũng quảng cáo thêm kênh TikTok của bản thân.

Ngày 17/6, Bộ TT&TT ban hành quyết định số 874/QĐ-BTTTT về bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Theo đó, các cá nhân trên mạng xã hội cần có hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, người dùng mạng xã hội không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép...

Theo luật sư Nguyễn Đức Toàn - Đoàn Luật sư TP.HCM, hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng.

Thứ hai, việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật hình sự 2015.

Đoan Minh, 26 tuổi là nhân viên văn phòng tại TP.HCM. Cô nổi lên với các phát ngôn gây tranh cãi trên một chương trình truyền hình. Cô cho biết đã trải qua 12 mối tình và luôn mong muốn người bạn trai tiếp theo phải có ngoại hình, nhiều tiền để cô thoải mái tiêu xài, đầu tư chứng khoán, Bitcoin… Gu bạn trai lý tưởng của cô gái khiến cộng đồng mạng cho rằng cô đang “ảo tưởng” vì đòi hỏi quá cao.

(Theo Zingnews)

Cầu thủ Lê Công Vinh xuất hiện trong quảng cáo cho ứng dụng cá cược trái phép

Cầu thủ Lê Công Vinh xuất hiện trong quảng cáo cho ứng dụng cá cược trái phép

Hình ảnh Lê Công Vinh bất ngờ xuất hiện trong nhiều đoạn clip quảng cáo cho một ứng dụng cá cược xuyên quốc gia.