cơ sở hạ tầng

Cập nhập tin tức cơ sở hạ tầng

Chi phí vận tải trong logistics của Việt Nam đắt gấp đôi nhiều nước khác

Việt Nam nằm trong nhóm những thị trường logistics mới nổi toàn cầu. Dẫu vậy, hạ tầng thiếu đồng bộ khiến chi phí vận tải trong tổng chi phí logistics bị tăng cao, gấp đôi các quốc gia khác.

Siêu ứng dụng Hàn Quốc - Kakao đối mặt bài toán hóc búa

Sau nhiều năm tăng trưởng nhanh, tập đoàn công nghệ Kakao của Hàn Quốc đang đứng trước áp lực chi tiêu mạnh tay đầu tư vào cơ sở hạ tầng sau sự cố cháy máy chủ gián đoạn dịch vụ ảnh hưởng hàng chục triệu người dùng vào tháng trước.

‘Tảng băng chìm’ quanh chuyện đầu tư của Vietracimex

Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng (Vietracimex) “mạnh tay” đầu tư dự án và phát triển đa ngành thành công nhờ vào “tảng băng chìm”: nguồn lực tài chính ổn định, nhân viên chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại...

Google đầu tư 1 tỷ USD đáp ứng quy định về chủ quyền dữ liệu tại châu Phi

Google có kế hoạch chi 1 tỷ USD thiết lập cơ sở hạ tầng dịch vụ đám mây dành cho các quốc gia châu Phi.

Chuyển đổi số ở Việt Nam: thách thức bảo mật và cơ sở hạ tầng

Chuyển đổi số (Digital Transformation) thuật ngữ đang rất phổ biến trên toàn cầu, nhưng lại chưa được ứng dụng một cách tương xứng ở Việt Nam do những khó khăn về mức độ thực thi, chi phí cũng như cơ sở hạ tầng.

Khỏa lấp những thiếu sót: Câu chuyện về nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng tại Châu Á-TBD

Những cuộc tấn công mạng nhắm đến hệ thống đường ống dẫn dầu lớn nhất và công ty chế biến thịt hàng đầu thế giới tại Hoa Kỳ lại một lần nữa nhắc nhở các quốc gia về cuộc chiến an toàn, an ninh mạng sẽ còn tiếp diễn.

Đại dịch Covid-19 mang đến những cơ hội mới cho video, cơ sở hạ tầng và chuyển đổi số

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp đang diễn ra và xã hội bị biến động bởi dịch Covid-19, gây ra những thay đổi lớn trong các phân khúc chính từ dịch vụ trực tuyến, chi phí đầu tư, điện toán đám mây cho đến chuỗi cung ứng điện tử.

Xóa ‘nút thắt cổ chai’ gây ách tắc nguồn tiền gần 500 ngàn tỷ

 Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là giải pháp hiệu quả đảm bảo tăng trưởng. Nếu 2020 giải ngân được 100% kế hoạch vốn đầu tư công sẽ tăng GDP thêm 0,42 điểm phần trăm.

Hồi chuông cảnh tỉnh: Làm thế nào các DNNN huy động tài trợ nước ngoài

 - Tài trợ cho cơ sở hạ tầng đi theo một con đường dễ dự đoán tại rất nhiều quốc gia đang phát triển. Trước tiên, chính phủ tài trợ cho cơ sở hạ tầng thông qua thuế, vay mượn và bán đất. Khi đó, nợ quốc gia tăng lên

‘Cơn khát’ BĐS thương mại khu vực Tây Hồ Tây

Là quận trung tâm thành phố, với hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tiện ích phong phú, các sản phẩm bất động sản (BĐS) thương mại Tây Hồ Tây luôn thu hút các nhà đầu tư.

Tiềm năng Palado Vạn An

PaladoVạn An - TP Bắc Ninh đã hoàn thành hơn 90% cơ sở hạ tầng, nhằm tạo điều kiện sớm nhất cho cư dân về sinh sống và làm việc tại đây, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống khu vực lân cận.

Diện mạo Tây Hà Nội đổi mới, bất động sản ‘tăng tốc’

Giới đầu tư dự báo, thị trường Tây Hà Nội sẽ là “điểm nóng” cuối năm 2018 và đầu 2019 với sự xuất hiện của “ông lớn” BĐS và những đại dự án theo mô hình hoàn toàn mới.

Hạ tầng bứt phá, BĐS khu Đông tiếp tục ‘nóng’

Khi tuyến metro hoàn thành, cơ sở hạ tầng đồng bộ, hoàn thiện, bất động sản khu Đông được dự báo sẽ ngày càng thêm nóng.

7 năm nữa, Việt Nam mong được như Thái Lan bây giờ

Để du lịch bứt phá được, Việt Nam cần có giải pháp tổng thể về hạ tầng, về đào tạo nhân lực, marketing và công tác xúc tiến quảng bá,... nhằm thu hút 30 triệu lượt du khách quốc tế vào năm 2025.

TP.HCM cần 125 tỷ USD để phát triển hạ tầng

UBND TP.HCM vừa đề ra các giải pháp huy động nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, trong giai đoạn 2018 - 2022.

“Lộ thông, tài thông”

Tại cuộc họp về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tìm nguồn lực mới để phát triển đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đúc kết, không vì thể chế, cơ chế mà bế tắc phát triển hạ tầng.

Khi tỉnh giàu không ỷ lại Trung ương

Cơ sở hạ tầng là xương sống của nền kinh tế, nhưng đó cũng là một cuộc đua tốn kém, bởi chỉ riêng ngân sách nhà nước sẽ không thể nào kham nổi. Việc thu hút nguồn lực tư nhân vào hạ tầng, bởi vậy, là chủ trương đúng.

Hệ thống tàu ở Trung Quốc 'khủng' cỡ nào?

Với 40.000km đường sắt dành cho tàu cao tốc, đủ chạy một vòng trái đất, hệ thống tàu của Trung Quốc đã bất ngờ vươn lên đứng ở vị trí số 1 thế giới.

Loạt siêu dự án 66 tỷ USD: Tầm chiến lược, vốn không phải là tất cả

Việc triển khai đồng loạt 3 siêu dự án đường bộ, đường sắt, đường không, với tổng vốn đầu tư lên tới 66 tỷ USD nảy sinh nhiều lo ngại về vốn, về hiệu quả đầu tư và tính cân đối, bền vững của hệ thống hạ tầng giao thông.

Ôtô điện Việt Nam không theo kịp Campuchia

Campuchia, từ năm 2013 đã có dự án phát triển ô tô điện và cho ra mắt sản phẩm mẫu có giá dưới 10.000 USD.