Nguyễn Duy Thăng

Cập nhập tin tức Nguyễn Duy Thăng

Ông Nguyễn Duy Thăng được kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Nguyễn Duy Thăng được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ kể từ ngày 15/7/2023 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Dành 59.000 tỷ đồng để tăng lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, người về hưu

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 bố trí 12.000 tỷ đồng, cùng với 47.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu dành cho cải cách tiền lương để tăng lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, người về hưu từ 1/7 này.

Nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm được thực hiện theo quy trình rút gọn

Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp đồng tình báo cáo Thủ tướng đồng ý xây dựng Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung theo thủ tục rút gọn.

Bộ Nội vụ chưa đề xuất sáp nhập tỉnh cụ thể

“Bộ Nội vụ chưa có đề xuất cụ thể sắp xếp tỉnh nào với tỉnh nào mà phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng, trình cấp có thẩm quyền”, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Duy Thăng khẳng định.

Bổ nhiệm 'thần tốc' con gái Chủ tịch An Giang: Bộ Nội vụ rà soát ngay

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị rà soát ngay trường hợp con gái Chủ tịch tỉnh An Giang được bổ nhiệm thần tốc dù chưa đủ chuẩn.

Thứ trưởng Nội vụ: Lúc mất hồ sơ Trịnh Xuân Thanh tôi không phụ trách

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nói khi phát hiện mất hồ sơ Trịnh Xuân Thanh, Thứ trưởng khác phụ trách Vụ Chính quyền địa phương.

Vụ lọt hồ sơ Trịnh Xuân Thanh: Yêu cầu bảo mật kết luận

Thứ trưởng Nội vụ cho biết, UB Kiểm tra TƯ tách kết luận vụ làm lọt hồ sơ Trịnh Xuân Thanh ra thông báo riêng và yêu cầu bảo mật thông tin.

Bộ Nội vụ thi tuyển vụ phó: Người ngoài Đảng có cơ hội

Người ngoài Đảng, ngoài quy hoạch vẫn có cơ hội thi tuyển vào các chức danh lãnh đạo cấp vụ của Bộ Nội vụ nếu được Bộ đề cử.

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Kỷ luật 2 Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Thủ tướng vừa ký quyết định thi hành kỷ luật 2 Thứ trưởng Bộ Nội vụ là Nguyễn Duy Thăng và Trần Thị Hà.

Cảnh cáo 2 nguyên ủy viên TƯ, khiển trách Thứ trưởng Nội vụ

Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh.