Bộ TT&TT bổ nhiệm 2 Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin |Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Đường và ông Nguyễn Khắc Lịch làm Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng trao các quyết định và điều động và bổ nhiệm cán bộ cho các ông Nguyễn Trọng Đường, Nguyễn Khắc Lịch và Ngô Quang Huy (Ảnh: Thảo Anh)

Hôm nay, ngày 10/10/2019, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại 2 đơn vị thuộc Bộ là Cục An toàn thông tin và Trung tâm Thông tin.

Cụ thể, theo Quyết định 1672  của Bộ trưởng TT&TT, ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) được điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

Tại Quyết định 1673 của Bộ trưởng TT&TT, Phó Giám đốc Trung tâm VNCERT Nguyễn Khắc Lịch được điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

Với Quyết định 1675 cũng được Bộ trưởng Bộ TT&TT ký ban hành, ông Ngô Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm VNCERT được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ TT&TT.

Như vậy,  bộ máy lãnh đạo của Cục An toàn thông tin sẽ gồm Cục trưởng Nguyễn Huy Dũng và 4 Phó Cục trưởng là các ông Hoàng Minh Tiến, Đỗ Công Anh, Nguyễn Trọng Đường và Nguyễn Khắc Lịch.

Trong phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao năng lực chuyên môn cũng như ý chí phấn đấu, hết mình vì sự phát triển ngành TT&TT của các cán bộ mới được bổ nhiệm.

Thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên cương vị mới, đưa lĩnh vực An toàn thông tin cũng như công tác đảm bảo điều kiện hạ tầng của Bộ TT&TT phát triển lên một tầm cao mới, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Ngành TT&TT trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ba cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm vào các vị trí Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin cam kết sẽ nỗ lực và phấn đấu hết mình ở cương vị mới để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của ngành TT&TT.

Trước đó, vào ngày 28/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1107 tổ chức lại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trực thuộc Bộ TT&TT. Theo đó, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trực thuộc Bộ TT&TT được tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT.

Quyết định 1107 có hiệu lực thi hành từ ngày 28/8/2019, bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Quyết định 1901 ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TT&TT.

Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ trưởng Bộ TT&TT thực hiện sắp xếp tổ chức, nhân sự của Cục An toàn thông tin sau khi chuyển Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam về trực thuộc Cục, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.