Ông Đoàn Hồng Nam - Chủ tịch IIG Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới – ACAWC 2019 tại Việt Nam kiểm tra phòng thi.

Sau hơn 1 tháng phát động, ngày 5/5, Ban tổ chức cấp quốc gia cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới – ACAWC 2019 tại Việt Nam gồm Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ LĐTB&XH cùng Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam đã chính thức khai mạc và tổ chức vòng tuyển chọn quốc gia của cuộc thi.

Vòng tuyển chọn quốc gia mùa giải thứ hai ACAWC 2019 đồng loạt diễn ra trên cả 3 miền tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Vòng thi này thu hút sự tham gia tranh tài của hơn 100 thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ các đội tuyển của gần 30 trường THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học và học viện trên cả nước, trong đó có nhiều trường đào tạo lâu năm có chuyên ngành đào tạo thiết kế sáng tạo. Đặc biệt, trong số các thí sinh dự vòng tuyển chọn quốc gia ACAWC 2019, có gần 20% thí sinh là học sinh THPT.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập với nền kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu chuẩn hóa quốc tế cả kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho các bạn học sinh, sinh viên là hết sức quan trọng. “Cuộc thi ACA World Championship có ý nghĩa rất lớn giúp các bạn tự cọ xát để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và hiểu biết của mình, sẵn sàng cạnh tranh với chính lực lượng lao động đến từ nước ngoài”, ông Tuấn nói.

Theo Ban tổ chức, tại vòng tuyển chọn quốc gia cuộc thi ACAWC năm nay, thí sinh làm bài thi quốc tế ACA Photoshop và ACA Illustrator bằng tiếng Anh. Sau vòng thi này, Ban tổ chức sẽ chọn ra 15 thí sinh có kết quả cao nhất vào vòng chung kết quốc gia và dự thi thiết kế 1 poster theo chủ đề yêu cầu, dự kiến diễn ra vào ngày 12/5/2019, tăng đáng kể so với 10 thí sinh của mùa giải năm 2018.

Cơ cấu giải thưởng cấp quốc gia được mở rộng hơn so với năm trước với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 10 giải Khuyến khích, tăng 50% số lượng giải thưởng quốc gia năm ngoái. Đặc biệt, 3 thí sinh có kết quả cao nhất tại Vòng chung kết quốc gia (gồm 1 thí sinh giải Nhất và 2 thí sinh giải Nhì) sẽ đại diện Việt Nam tham dự Vòng chung kết thế giới tại TP.New York, Hoa Kỳ vào cuối tháng 7/2019 - tăng gấp 3 lần số thí sinh dự thi thế giới ở mùa giải đầu tiên.

Các thí sinh đại diện Việt Nam tham gia Vòng chung kết thế giới sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng thế giới có giá trị lớn: giải Nhất trị giá 7.000 USD; giải Nhì trị giá 3.500USD; giải Ba trị giá 1.500 USD; giải khác thuộc Top 10 trị giá 250 USD/giải; giải khán giả bình chọn trị giá 250USD/giải.