{keywords}
Công viên Thủ Lệ là 1 trong 14 điểm sẽ được Hà Nội lắp đặt hệ thống Wi-Fi công cộng miễn phí trong thời gian từ nay đến cuối năm 2020 (Ảnh: kinhtedothi.vn) 

Sở TT&TT TP.Hà Nội vừa đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao, UBND các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hà Đông và thị xã Sơn Tây cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tạo điều kiện, phối hợp với VNPT Hà Nội để lắp đặt hệ thống Wi-Fi công cộng miễn phí tại các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn đảm bảo tiến độ, yêu cầu.

Với VNPT Hà Nội, đơn vị tổ chức lắp đặt hệ thống Wi-Fi công cộng miễn phí tại 14 điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương, Sở TT&TT đề nghị trong quá trình triển khai, VNPT Hà Nội phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Đồng thời, tuân thủ theo hồ sơ đề xuất triển khai hệ thống Wi-Fi công cộng tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội được phê duyệt, hướng dẫn của Sở TT&TT và ý kiến của Cục Viễn thông, Bộ TT&TT.

Sở TT&TT TP.Hà Nội cũng cho biết, việc triển khai lắp đặt hệ thống Wi-Fi công cộng tại các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố theo hình thức xã hội hóa nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 06 ngày 26/6/2016 của Thành ủy về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; thiết thực chào mừng, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và cũng nhằm thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.

Thông tin với ICTnews, đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, trung tuần tháng 7/2020, Sở TT&TT đã báo cáo UBND thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương để VNPT Hà Nội triển khai hệ thống Wi-Fi công cộng tại 14 điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố, góp phần phát triển du lịch trên địa bàn thành phố. Đề xuất này vừa được UBND TP.Hà Nội chấp thuận ngày 18/8 vừa qua.

Cùng với việc thống nhất chủ trương triển khai Wi-Fi công cộng miễn phí tại 14 điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Sở TT&TT, UBND thành phố cũng giao Sở TT&TT hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, quy định pháp luật và thành phố.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT TP.Hà Nội cũng được yêu cầu nghiên cứu, tiếp tục lắp đặt hệ thống Wi-Fi công cộng miễn phí phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp.

Thống kê của Sở TT&TT TP.Hà Nội cho hay, từ tháng 8/2017 đến nay, Sở TT&TT đã chủ trì, phối hợp Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và các doanh nghiệp viễn thông triển khai hệ thống Wi-Fi công cộng miễn phí theo hình thức xã hội hóa tại nhiều địa điểm như: khu vực hồ Hoàn Kiếm, khu di tích Hoàng thành Thăng Long, khu vực danh lam thắng cảnh Chùa Hương, làng gốm xứ Bát Tràng, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và cơ sở Giải Phóng, Làng họa sỹ Cổ Đô (xã Cổ Đô, huyện Ba Vì), Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (K9), khu vực Lăng Bác, khu di tích Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch, bệnh viện 108, Khu nhà ở cho công nhân xã Kim Chung (Đông Anh), khu vực Cột cờ Hà Nội... 

14 điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn Hà Nội sẽ được lắp đặt Wi-Fi miễn phí trong thời gian sắp tới gồm có: Khu phố cổ Hà Nội (Nhà cổ 87 Mã Mây, Ô Quan Chưởng, Đền Quan Đế, Đình Kim Ngân, các phố Hàng Bạc, Hàng Gai, Tạ Hiện và Hàng Thiếc, Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ); Di tích nhà số 48 Hàng Ngang; Chùa Một Cột; Di tích nhà tù Hỏa Lò, Di tích làng cổ xã Đường Lâm;

Đền Quán Thánh (Tứ trấn Thăng Long); Chùa Trấn Quốc và cụm di tích khu vực Hồ Tây (Phủ Tây Hồ, Chùa Kim Liên, Chùa Vạn Niên, Chùa Thiên Niên, Chùa Tảo Sách, Chùa Tĩnh Lâu); Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Làng dệt lụa Vạn Phúc; Nhà hát lớn; Công viên Thống Nhất; Công viên Thủ Lệ; Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

 Vân Anh

Siêu kế hoạch để Hà Nội phát triển đột phá bằng công nghệ

Siêu kế hoạch để Hà Nội phát triển đột phá bằng công nghệ

Theo đề xuất của Bộ TT&TT, Hà Nội nên định vị mình vào Top thành phố về đổi mới sáng tạo, xem bưu chính là hạ tầng của TMĐT, đi đầu về đầu tư cho 5G, đề ra chiến lược chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số.