Tại diễn đàn giáo dục sáng tạo Education Exchange 2020 do Microsoft đồng hành cùng Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức, ba giáo viên đã được vinh danh vị trí cao nhất, sẽ đại diện cộng đồng giáo viên Việt Nam tham dự diễn đàn Education Exchange toàn cầu.

Những giáo viên nhận giải đặc biệt trong Diễn đàn E2 Việt Nam 2020.

Sau hơn hai tháng phát động, diễn đàn đã thu hút được 832 sản phẩm sáng tạo của các giáo viên đến từ 45 tỉnh thành trên mọi miền đất nước. Top 50 sản phẩm sáng tạo nhất, thể hiện rõ nét nhất các tiêu chí: Hợp tác – Sáng tạo – Hòa nhập – Tăng cường tiếng nói học sinh đã được trưng bày tại Diễn đàn E2 Việt Nam 2020.

Các sản phẩm tham dự diễn đàn năm nay đa dạng và phong phú về mặt nội dung, từ các dự án STEM, STEAM, thiết kế phần mềm giảng dạy, lớp học đảo ngược, đến các dự án của học sinh về việc bảo vệ môi trường, về bảo tồn văn hoá dân tộc, giáo dục kĩ năng sống, tình yêu thương bác ái cho học sinh, v.v...

Danh sách các sản phẩm sáng tạo đạt giải được công bố như sau:

Giải Đặc Biệt

“Dự án liên môn 10X start-up”, cô Nguyễn Ngọc Thiên Trinh, Trường PTSNLC Wellspring, Long Biên, Hà Nội

“Lớp học trên mây, lớp học kết nối”, thầy Phạm Ngọc Đức, Học viện quản lý giáo dục, Thanh Xuân, Hà Nội

“Dự án HOÁ MỸ PHẨM HỮU CƠ”, cô Bùi Diệu Linh, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Cầu Giấy, Hà Nội

Giải Nhất

“Thắp sáng tri thức”, thầy Nguyễn Lý Thuỷ, Trường TH, THCS, THPT Việt Úc, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

“Hanoi Hanoi”, cô Nguyễn Diệu Ngọc, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Đông, Hà Nội

“Hack Micro:bit”, thầy Trần Văn Huy, Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội

Giải Nhì

“Dự án “Người lái đò tri thức 4.0”, cô Nguyễn Thị Thanh Thuý (CIEM Edu, Thanh Xuân, Hà Nội) và cô Trương Hồ Trâm Anh (Trường tiểu học Phùng Hưng, Quận 10, TP. HCM)

“Micro:bit and STEM in classroom, cô Phạm Thị Lịch (Trường PTSNLC Wellspring, Bình Thạnh, TP. HCM) và cô Trần Thị Yến Nhi (Trường Đại học Văn Lang, TP. HCM)

“Để thêm yêu Hà Nội”, cô Lê Thanh Tâm và cô Vũ Thị Lệ, Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội, Thanh Xuân, Hà Nội

Giải Ba

“Dự án “Xin chào, chúng tớ là Tò he!”, cô Ngô Thị Tuyết Nhung và nhóm tác giả, Trường PTLC Vinschool Central Park, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

“Dự án ô nhiễm trắng và hành động của chúng ta”, cô Dương Thị Thu Trang, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị, Đông Hà, Quảng Trị

“Let’s be safe online”, cô Võ Thị Trúc Mân, Trường THCS Phan Chu Trinh, Đắk Mil, Đắk Nông


Đối với Top 3 sản phẩm xuất sắc nhất (Giải Đặc biệt) tại Diễn đàn Education Exchange 2020 sẽ nhận giải thưởng là một chuyến đi Sydney, Úc tham dự Diễn đàn giáo dục toàn cầu từ ngày 23-26 tháng 03/2020.