Ảnh: Người Đà Nẵng lần đầu trải nghiệm đi chợ bằng thẻ ứng dụng công nghệ QR Code - Ảnh 1.
 

Nhằm tiết kiệm chi phí in ấn, giúp truy vết nhanh, kiểm soát người ra vào chợ để phục vụ công tác phòng, chống dịch hiệu quả, Đà Nẵng đã triển khai đi chợ bằng thẻ QR-Code tại 4 khu chợ lớn ở trung tâm thành phố

 Ảnh: Người Đà Nẵng lần đầu trải nghiệm đi chợ bằng thẻ ứng dụng công nghệ QR Code - Ảnh 2.
 

Thẻ đi chợ ứng dụng công nghệ QR Code được in và gửi phát cho các hộ gia đình; học sinh, sinh viên và người lao động thuê nhà trên địa bàn 5 phường quận Hải Châu

 Ảnh: Người Đà Nẵng lần đầu trải nghiệm đi chợ bằng thẻ ứng dụng công nghệ QR Code - Ảnh 3.
 

Tương tự tem phiếu trước đó, thẻ QR-Code vào chợ theo phương án 3 ngày đi chợ 1 lần

 Ảnh: Người Đà Nẵng lần đầu trải nghiệm đi chợ bằng thẻ ứng dụng công nghệ QR Code - Ảnh 4.
 
 Ảnh: Người Đà Nẵng lần đầu trải nghiệm đi chợ bằng thẻ ứng dụng công nghệ QR Code - Ảnh 5.
 
 Ảnh: Người Đà Nẵng lần đầu trải nghiệm đi chợ bằng thẻ ứng dụng công nghệ QR Code - Ảnh 6.
 
 Ảnh: Người Đà Nẵng lần đầu trải nghiệm đi chợ bằng thẻ ứng dụng công nghệ QR Code - Ảnh 7.
 

Trước khi vào chợ, người dân được yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn

 Ảnh: Người Đà Nẵng lần đầu trải nghiệm đi chợ bằng thẻ ứng dụng công nghệ QR Code - Ảnh 8.
 

Theo ghi nhận của PV, ngày 25/5, tại chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu) đã bố trí thêm tấm bảng "Điểm quét thẻ vào chợ" ở 4 khu vực cổng

 Ảnh: Người Đà Nẵng lần đầu trải nghiệm đi chợ bằng thẻ ứng dụng công nghệ QR Code - Ảnh 9.
 

Ngoài chiếc máy đo nhiệt độ thường ngày, nhân viên ở các cổng được trang bị thêm smartphone cài đặt sẵn ứng dụng eTicket-Đà Nẵng

 Ảnh: Người Đà Nẵng lần đầu trải nghiệm đi chợ bằng thẻ ứng dụng công nghệ QR Code - Ảnh 10.
 

Khi vào chợ, người dân chỉ cần đưa điện thoại có chụp mã QR Code để nhân viên BQL chợ quét mã

 Ảnh: Người Đà Nẵng lần đầu trải nghiệm đi chợ bằng thẻ ứng dụng công nghệ QR Code - Ảnh 11.
 

Nếu ứng dụng hiển thị màu xanh tức là checkin thành công, người dân có thể vào chợ. Nếu hiện màu đỏ tức là họ đi chợ không đúng ngày hoặc đã đi chợ khác trong ngày hôm đó, nhân viên giải thích và mời họ ra về

 Ảnh: Người Đà Nẵng lần đầu trải nghiệm đi chợ bằng thẻ ứng dụng công nghệ QR Code - Ảnh 12.
 

Còn những ai không có smartphone thì có thể mang theo thẻ đi chợ có in mã QR Code được UBND phường phát để "check in"

 Ảnh: Người Đà Nẵng lần đầu trải nghiệm đi chợ bằng thẻ ứng dụng công nghệ QR Code - Ảnh 13.
 

Quá trình vào chợ bằng thẻ đi chợ QR Code chỉ mất khoảng 10 giây đối với mỗi người

 Ảnh: Người Đà Nẵng lần đầu trải nghiệm đi chợ bằng thẻ ứng dụng công nghệ QR Code - Ảnh 14.
 

Ông Diệp Hoàng Thông Anh, Trưởng BQL Chợ đầu mối Hòa Cường, cho biết, dùng thẻ đi chợ kiểu cũ, nhiều trường hợp không điền thông tin, nhân viên phải điền hộ gây mất thời gian. Sau mỗi buổi, nhân viên phải kiểm đếm tổng số thẻ đi chợ, tiếp xúc lại với toàn bộ thẻ,...

 Ảnh: Người Đà Nẵng lần đầu trải nghiệm đi chợ bằng thẻ ứng dụng công nghệ QR Code - Ảnh 15.
 

"Hàng trăm thẻ đi chợ mỗi ngày, nếu có trường hợp nguy cơ đi chợ, chúng tôi phải kiểm soát xem ngày hôm đó ai đi chợ, rất mất thời gian. Việc dùng thẻ QR tiện lợi cho chúng tôi trong việc báo cáo số người đi chợ mỗi ngày, cho cả việc truy vết thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu của thành phố", ông Thông Anh nói

 Ảnh: Người Đà Nẵng lần đầu trải nghiệm đi chợ bằng thẻ ứng dụng công nghệ QR Code - Ảnh 16.
 

Ông Đàm Văn Tẩu, Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng cho biết: "Hiện nhiều người dân đã sử dụng mã QR Code để đi chợ và phản hồi rất tích cực. Thông qua thẻ đi chợ QR Code và ứng dụng eTicket Đà Nẵng, các BQL chợ và Công ty cũng dễ dàng kiểm tra, kiểm soát số lượng người đi chợ bằng mã QR, rất tiện lợi"

 Ảnh: Người Đà Nẵng lần đầu trải nghiệm đi chợ bằng thẻ ứng dụng công nghệ QR Code - Ảnh 17.
 

Bà Lý Thị Bông (trú quận Hải Châu cho biết): "Tôi thấy việc đi chợ bằng thẻ QR Code này rất tiện lợi, tôi chỉ cần mang theo điện thoại để quét mã là được chứ không cần phải đem theo tem phiếu chẵn lẻ như đợt trước, vừa hiện đại mà lại còn tiết kiệm nữa".

(Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Người dân Đà Nẵng khai báo y tế điện tử trước khi tham gia bầu cử

Người dân Đà Nẵng khai báo y tế điện tử trước khi tham gia bầu cử

Từ hôm nay, ngày 19/5 đến hết 23/5/2021, các cử tri Đà Nẵng thực hiện khai báo y tế điện tử qua 1 trong 3 kênh gồm ứng dụng di động “Danang Smart City”, website khaibaoyte.danang.gov.vn và Zalo Tổng đài 1022.