{keywords}
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30/6 tại Wellington, bà Jacinda Ardern cho biết chính phủ sẽ lên kế hoạch cho hội nghị ảo để không phát sinh chi phí và gián đoạn do bất ổn mà Covid-19 mang lại.

Đầu tháng 6, New Zealand dỡ bỏ các biện pháp hạn chế kinh tế và xã hội trừ kiểm soát biên giới sau khi tuyên bố chiến thắng Covid-19. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới vẫn gặp khó khăn trong khống chế sự lây lan của virus.

Theo bà Arden, New Zealand chưa có kế hoạch tái mở cửa biên giới vào lúc này vì số ca lây nhiễm trên toàn cầu vẫn đang tăng lên. Bà khẳng định sẽ mở cửa trong tương lai nhưng không phải bây giờ, khi tình hình dịch bệnh ngày càng tồi tệ hơn.

New Zealand có gần 1.200 ca nhiễm và 22 ca tử vong vì Covid-19. Ngày 30/6, nước này không ghi nhận ca nhiễm mới nào, lần đầu tiên trong gần 2 tuần.

Lãnh đạo 21 nước thành viên lẽ ra sẽ gặp mặt tại hội nghị APEC 2021 ở New Zealand vào cuối năm sau. Dịch bệnh đã buộc nước chủ nhà APEC 2020, Malaysia, phải hoãn một loạt sự kiện trước thềm APEC 2020 nhưng vẫn cam kết sẽ tổ chức vào tháng 11.

Du Lam (Theo Reuters)

Lần đầu tiên trong lịch sử, Đại hội đồng Liên hợp quốc họp trực tuyến

Lần đầu tiên trong lịch sử, Đại hội đồng Liên hợp quốc họp trực tuyến

Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc là sự kiện ngoại giao lớn nhất trên thế giới với hàng trăm sự kiện bên lề và nhiều cuộc gặp song phương cũng như đa phương của các nguyên thủ quốc gia.