Ứng dụng 0***.net được Đoan Minh, cô gái gây tranh cãi với câu chuyện “12 mối tình” quảng cáo thực chất là app livestream khiêu dâm, cờ bạc.

Bên trong app phát trực tuyến này là hình ảnh các cô gái đeo khẩu trang, ăn mặc khiêu dâm, có hành vi gợi dục. Những cô gái này còn liên tục kêu gọi người xem tặng quà và chơi cờ bạc để có thêm tiền.

Kols được trả 2-5 triệu đồng cho một bài quảng cáo app khiêu dâm, cá cược

Theo Trần Nguyễn Tấn Tú, sáng lập công ty chuyên môi giới KOLs tại Hà Nội, mỗi bài đăng quảng cáo cho những app này có giá từ 2-5 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng theo dõi của chủ tài khoản.

Trả lời Zing, H. A, quản lý của hàng chục idol tại TP.HCM cho biết loại ứng dụng livestream mà Đoan Minh quảng cáo không có trên AppStore hay CH Play mà phải cài đặt thông qua file cài apk trên điện thoại Android hoặc cấu hình TestFlight (ứng dụng thử nghiệm) trên iOS. Việc cài ứng dụng không chính thống được các chuyên gia bảo mật cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dùng.

app livestream ban tuyen dung tren facebook anh 1

Những app livestream khiêu dâm, cờ bạc tuyển dụng công khai trên các hội nhóm Facebook.

"Đó là lý do những ứng dụng này cần đến người nổi tiếng để quảng bá. Bởi chúng chỉ có thể tải trực tiếp qua liên kết. Ngoài ra, dạng ứng dụng này cũng thường dùng tài khoản ảo để gửi liên kết tới người dùng", Minh Phương, chuyên gia truyền thông từ SeaEvent chia sẻ.

Có nhiều dạng idol livestream

Theo H.A, nguồn nhân lực cho các app khiêu dâm, cờ bạc này đến từ những hội nhóm tuyển dụng trên Facebook. Những người tự xưng là agency (đại lý tuyển dụng) các app phát trực tuyến tuyển idol với yêu cầu đơn giản, làm việc tại nhà và thu nhập hấp dẫn.

Theo bài đăng trong nhóm của người dùng có tên NNT. Xuân, tiêu chí tuyển idol có nhiều cấp độ khác nhau. Đầu tiên là "idol độc quyền". Những người làm việc dạng này chỉ được livestream trên một ứng dụng duy nhất. Trong khi đó, "idol giải trí" sẽ trò chuyện, tương tác, ca hát, nhảy múa. Dạng cuối cùng là các “idol show”, tham gia những nội dung khiêu dâm, cá cược cũng được tuyển dụng công khai.

app livestream ban tuyen dung tren facebook anh 2

Các ứng dụng livestream "bẩn" hoạt động trái pháp luật tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh: Chụp màn hình.

Tùy theo cấp độ và cam kết số lượng người xem, mức lương cho các idol cũng có sự phân cấp từ 80.000- 500.000 đồng/h. Ngoài mức lương theo giờ, những người phát trực tiếp còn có thu nhập thêm từ quà tặng. Những idol này còn phải đáp ứng số giờ, ngày livestream tối thiểu trong tuần mới có thể nhận lương. Nếu không đạt chỉ tiêu, họ sẽ mất toàn bộ thu nhập trong tuần. Ngoài ra, idol có chỉ tiêu lôi kéo, dụ dỗ người xem livestream tham gia các hoạt động cờ bạc phi pháp để được chia hoa hồng.

Theo những bài đăng quảng cáo, người phát sóng các nội dung giải trí cơ bản có thể kiếm được từ 5-6 triệu đồng/tháng chưa tính quà tặng. Với những người livestream các nội dung khiêu dâm, cờ bạc, thu nhập có thể cao hơn nhưng không xứng đáng với sức lao động và tiềm ẩn rủi ro bị tống tiền.

Tiềm ẩn rủi ro bị xù lương, tống tiền

Theo L. Chibi, người từng tham gia livestream khiêu dâm chia sẻ cô đã bị người xem nhận ra và tống tiền. "Người xem nhận ra tôi trong đoạn clip hớ hênh trên app trả phí, dọa sẽ phát tán nếu không nhận được tiền", Chibi chia sẻ.

Ngoài các ứng dụng cho người dùng trong nước, các agency còn tuyển idol cho nhiều ứng dụng ở Trung Quốc, châu Âu… Một số bài tuyển dụng đặc biệt yêu cầu ứng viên biết tiếng Anh, Trung để có mức lương cao hơn.

Theo một chuyên viên lập trình yêu cầu giấu tên tại TP.HCM, nhiều công ty gia công app đang nhận được các đơn hàng app livestream khiêu dâm từ các quốc gia khác.

"Những app này có nhiều người dùng, quà tặng và không lo gặp phải người quen bởi chúng được phân phối ngoại quốc", chuyên viên lập trình này cho biết.

Một số người không biết ngoại ngữ sẽ được dạy một vài câu giao tiếp, chèo kéo người xem tặng quà là đã có thể làm việc trên các app nước ngoài.

app livestream ban tuyen dung tren facebook anh 3

Các idol thường tìm ứng dụng trả lương theo ngày vì sợ quỵt tiền.

Những idol làm việc trên các app khiêu dâm thường yêu cầu được nhận lương theo ngày hoặc tuần vì tiềm ẩn nhiều rủi ro bị quỵt tiền. Người dùng N.T.T Ngọc chia sẻ trên nhóm Facebook việc mình bị agency lừa đảo. Người này cho biết cả một nhóm các idol làm việc trên app Trung Quốc bị agency tên N.T Dung ở TP.HCM xù tiền lương, số tiền lên đến vài nghìn nhân dân tệ.

Đây không phải trường hợp duy nhất idol bị các ứng dụng livestream nợ, xù lương. Năm 2018, ứng dụng phát trực tuyến Umbala của startup từng lên gọi vốn ở chương trình Shark Tank Việt Nam, bị tố xù tiền lương của nhân viên.

Các ứng dụng livestream mới ra mắt thường có chương trình lương thưởng hấp dẫn để thu hút các idol về làm việc. "Nhưng khi hệ thống đã ổn định, họ sẽ tối ưu chi phí, cắt giảm lương đến mức tối thiểu. Ai trụ được thì tiếp tục làm, nhiều idol vì quá chán nản phải bỏ ngang", Thu Nguyệt, một idol tại Bình Dương chia sẻ với Zing.

Ngày 17/6, Bộ TT&TT ban hành quyết định số 874/QĐ-BTTTT về bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Các cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội cần có hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, người dùng mạng xã hội không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép…

(Theo Zingnews)

Cô gái '12 mối tình' quảng cáo app khiêu dâm, cá cược

Cô gái '12 mối tình' quảng cáo app khiêu dâm, cá cược

Lợi dụng sự tranh cãi về phát ngôn của bản thân trên truyền hình, cô gái "12 mối tình" đã quảng cáo cho ứng dụng cờ bạc, khiêu dâm.