{keywords}
Ảnh: 9to5mac

Apple và Google ký thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD mỗi năm để Google có thể là công cụ tìm kiếm mặc định trên thiết bị của “táo khuyết”. Thương vụ đã lọt vào tầm ngắm của các nhà chức trách chống độc quyền Mỹ. Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ đâm đơn kiện Google vì các hành vi phản cạnh tranh trên thị trường tìm kiếm và quảng cáo.

Theo Financial Times, chính vì vụ kiện tụng này, Apple đã tăng tốc phát triển công nghệ tìm kiếm riêng. Điều đó thể hiện rõ nhất trong hệ điều hành iOS 14. Trên iPhone, khi gõ một từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm, Apple sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm riêng của mình thay vì của Google. Nó cũng hiện gợi ý tự động hoàn thiện từ khóa, cho thấy Apple đang học hỏi từ các từ khóa tìm kiếm phổ biến nhất của người dùng. Tuy nhiên, ít người nhận ra thay đổi này.

Bài báo cho biết, 2 năm trước, Apple đã tuyển dụng John Giannandrea, cựu Giám đốc tìm kiếm Google, để cải thiện năng lực trí tuệ nhân tạo và nâng cấp Siri. Apple cũng thường quảng cáo tuyển dụng các vị trí liên quan tới tìm kiếm.

Công cụ tìm kiếm riêng sẽ giúp Apple chủ động trong trường hợp Bộ Tư pháp Mỹ ép hủy bỏ thỏa thuận với Google. Một số nguồn tin giấu tên trả lời Financial Times rằng, Apple có kế hoạch thay thế tìm kiếm Google tương tự như đã làm với Google Maps khi giới thiệu Apple Maps.

Tuy vậy, một số trang tin quốc tế khác chỉ ra bài báo trên Financial Times hầu như chỉ trích dẫn bằng chứng gián tiếp và suy đoán mà không phải nguồn tin nội bộ, cũng như không có nhiều thông tin mới. Do đó, rất khó để phán đoán thông tin có chính xác hay không.

Du Lam (Theo MacRumors)

Google chi đậm để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iOS

Google chi đậm để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iOS

Theo New York Times, số tiền Google bỏ ra để được làm công cụ tìm kiếm mặc định trên iOS chiếm tỉ trọng lớn trong lợi nhuận hàng năm của Apple.