{keywords}
 

Apple vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý III thấp hơn kỳ vọng. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Cook cho biết công ty đã có một quý kinh doanh vô cùng hiệu quả, bất chấp vấn đề chuỗi cung ứng nghiêm trọng hơn dự báo. “Táo khuyết” ước tính thiệt hại 6 tỷ USD vì khủng hoảng bán dẫn trên toàn ngành và gián đoạn sản xuất do Covid-19 tại Đông Nam Á.

Doanh thu quý III của Apple đạt 83,36 tỷ USD, thấp hơn so với mức dự báo 84,85 tỷ USD nhưng vẫn tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm 2020. iPhone mang về 38,87 tỷ USD, thấp hơn mức dự báo 41,51 tỷ USD, tăng 47% theo năm. Doanh thu từ dịch vụ đạt 18,28 tỷ USD, tăng 25,6%, doanh thu từ Sản phẩm khác đạt 8,79 tỷ USD, doanh thu Mac đạt 9,18 tỷ USD và doanh thu iPad đạt 8,25 tỷ USD.

Xét theo khu vực, doanh số Apple tại Mỹ tăng 20% lên 36,82 tỷ USD, tại châu Âu tăng 23% lên 20,8 tỷ USD. Doanh số tại Trung Quốc tăng 83%, đạt 14,56 tỷ USD, tại Nhật Bản tăng 19%, đạt 5,99 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2016, Apple không vượt kỳ vọng của nhà đầu tư. Đây cũng là lần đầu tiên từ tháng 5/2017, doanh thu Apple thấp hơn dự báo.

Apple tin rằng quý IV sẽ ghi nhận tăng trưởng doanh thu ổn định so với năm ngoái dù vấn đề nguồn cung căng thẳng hơn và khả năng mất nhiều hơn 6 tỷ USD. Công ty dự báo quý IV sẽ phá kỷ lục doanh thu từ trước tới nay.

Theo Giám đốc Tài chính Luca Maestri, doanh số iPad quý sau có thể giảm do nguồn cung, trong khi các danh mục khác sẽ tăng. “Chúng tôi vừa khép lại một tháng của quý. Gián đoạn sản xuất do Covid-19 đã cải thiện nhiều. Khủng hoảng chip vẫn lơ lửng”, ông Cook chia sẻ. CEO Apple thông tin thêm, vấn đề nguồn cung nằm ở chip dùng công nghệ cũ, không phải các con chip đời mới trong sản phẩm của hãng.

Dự báo của Apple cho thấy công ty ghi nhận nhu cầu iPhone 13 tăng mạnh so với nguồn cung. Kết quả kinh doanh quý III, iPhone 13 đóng góp không đáng kể do mở bán vào ngày 25/9.

Apple đang trong thời kỳ tăng trưởng bùng nổ khi doanh số iPhone, iPad và MacBook đều tăng mạnh. Danh mục sản phẩm tốt nhất của Apple, sau iPhone, là dịch vụ, bao gồm App Store, dịch vụ nhạc, video trả tiền, bảo hành, quảng cáo, cấp phép. Ông Cook cho biết Apple hiện có 745 triệu người dùng trả tiền, tăng 160 triệu so với năm 2020 và tăng 5 lần trong 5 năm.

Du Lam (Theo CNBC)

Apple sẽ mở Apple Store ở Hồ Gươm hay Phố đi bộ Nguyễn Huệ?

Apple sẽ mở Apple Store ở Hồ Gươm hay Phố đi bộ Nguyễn Huệ?

Nếu Apple khai trương một Apple Store tại Việt Nam, nhiều chuyên gia cho rằng vị trí được chọn phải thật đắc địa và thuộc khu vực bán hàng xa xỉ.