Chiều ngày 20/7, Sở TT&TT TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt bà VHP (nghệ danh Trác Thuý Miêu) về việc cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có nội dung gây hoang mang trong nhân dân về công tác hỗ trợ, phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Việc xử phạt được áp dụng theo điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP với mức phạt 7,5 triệu đồng.

{keywords}
MC Trác Thuý Miêu. (Ảnh: Facebook Phuong Vu)

Trước đó, qua công tác kiểm tra, rà soát, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) phát hiện MC Vũ Hoài Phương (nghệ danh Trác Thúy Miêu) có đăng bài viết trên tài khoản Facebook Phuong Vu, có dấu hiệu gây mâu thuẫn, kích động về việc các cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương triển khai nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại TP.HCM. 

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử chuyển vụ việc nêu trên cùng với các tài liệu có liên quan tới Sở TT&TT TP.HCM xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 3/7, tài khoản Facebook của bà VHP đăng tải bài viết liên quan đến việc sinh viên, cán bộ Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào chi viện TP.HCM chống dịch. Bài viết gây nhiều ý kiến tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ thái độ không đồng tình với những lời lẽ tiêu cực mà Trác Thuý Miêu đưa ra.

Hải Đăng

Phạt Timmy TV 15 triệu đồng, yêu cầu đóng kênh

Phạt Timmy TV 15 triệu đồng, yêu cầu đóng kênh

TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt chủ kênh YouTube Timmy vì các nội dung mê tín, không phù hợp trẻ em, đồng thời yêu cầu đóng kênh.