Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen

Cuối tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ thêm 5 công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách hạn chế thương mại Entity List, cấm họ mua linh kiện từ công ty Mỹ.

Phát biểu bằng tiếng Trung tại họp báo sáng 24/6, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen nói: “Chúng tôi hi vọng Mỹ, theo các nguyên tắc của tự do thương mại và tinh thần WTO, có thể hủy bỏ các biện pháp không thỏa đáng chống lại công ty Trung Quốc và loại họ khỏi danh sách hạn chế. Điều này có lợi cho cả hai bên”.

Trước đó, Washington cấm Huawei giao thương với đối tác Mỹ nếu không có giấy phép đặc biệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau tại G20. Phái đoàn hai nước đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán có thể diễn ra bên lề hội nghị. Ông Trump đe dọa sẽ tăng thuế lên 325 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc, bao gồm nhiều sản phẩm tiêu dùng như điện thoại, máy tính và quần áo.