Khi chiếc card đồ họa (GPU) Nvidia RTX 2060 được cho ra mắt vào khoảng tháng 1 đầu năm, mức giá cho phân khúc tầm trung (350 USD) và hiệu năng khá tốt đã thu hút nhiều khách hàng đặt mua. Thế nhưng nhiều người sẽ phải cảm thấy hối tiếc khi cuối tháng 6 này, phiên bản GPU Nvidia RTX 2060 & 2070 Super đã được ra mắt người tiêu dùng, và nó vượt trội hơn hẳn so với phiên bản RTX 2060 và 2070. Những ai được trải nghiệm chiếc card đồ họa đều thấy bất ngờ với chiếc card đồ họa không quá đắt hơn nhưng cũng không hề thua kém phiên bản đắt đỏ RTX 2080.

Nếu bạn cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ ra 350 USD (khoảng  hơn 7 triệu đồng) để sở hữu 1 chiếc card đồ họa Nvidia RTX 2060 mới, thì những người sở hữu chiếc GPU RTX 2070 và 2080 chắc hẳn sẽ còn cảm thấy tiếc hơn nhiều. Ngoài việc mạnh hơn, phiên bản RTX 2060 Super và người anh em RTX 2070 Super cũng có giá cả phải chăng hơn so với các GPU serie-20 đã ra mắt trước đây. Các game thủ, editor hay animator đang rất háo hức mong chờ phiên bản này. Nvidia cuối cùng đã có một phiên bản card đồ họa ray tracing (hiệu ứng tương phản theo dòng ánh sáng) tốt và phù hợp với túi tiền của người dùng.

Thế hệ GPU mới của Nvidia - RTX 2060 Super & 2070 Super

Thế hệ GPU mới của Nvidia - RTX 2060 Super & 2070 Super

Thế hệ mới – RTX 2060 Super & 2070 Super

Nvidia RTX 2060 Super & RTX 2070 Super là thế hệ thứ hai trong dòng GPU serie 20- của Nvidia, một dòng sản phẩm card đồ họa mới được Nvidia bắt đầu phát triển từ năm ngoái. Hai phiên bản mới này đã bắt đầu bày bán từ ngày 09/07. Điều đặc biệt ở hai phiên bản này là những cải tiến vượt trội hơn hẳn so với thế hệ trước đó, bao gồm cả hiệu năng, các thông số kĩ thuật và lượng tiêu thụ điện năng.

Trước đây, giá thành của các GPU trong serie này của Nvidia lần lượt là 350 USD cho RTX 2060, 500 USD cho RTX 2070 và 700 USD cho RTX 2080, đắt đỏ nhất là RTX 2080 Ti với giá là 1000 USD. Đây là một trong các lựa chọn để bạn có thể sở hữu nột chiếc GPU với công nghệ ray-tracing cao cấp.

Thế nhưng giờ đây, chưa đầy 6 tháng sau khi Nvidia cho ra mắt bộ card đồ họa trên, họ lại tiếp tục ra mắt thêm một bộ thế hệ GPU mới. Với các mức giá là 400 USD cho RTX 2060 Super, 500 USD cho RTX 2070 Super và 700 USD cho RTX 2080 Super.

Bảng giá hiện tại của các phiên bản card đồ họa serie 20 của Nvidia

Bảng giá hiện tại của các phiên bản card đồ họa serie 20- của Nvidia

Có lẽ giá cả và tên gọi thể gây hiểu lầm cho người dùng, ví dụ RTX 2060 và RTX 2060 Super có tên và tầm giá gần tương đương nhau. Thế nhưng về mặt thông số kĩ thuật và hiệu năng, có vẻ chúng cũng không quá khác biệt. Ra mắt vào đầu tháng 1 năm nay, RTX 2060 có thông số kĩ thuật là 6GB RAM, công suất 160W, và 1920 CUDA core. Phiên bản 2060 Super cải tiến thêm một chút với 8GB RAM, và có 2176 CUDA core. Ta có thể hiểu CUDA (Comoute Unified Device Architecture) là kiến trúc thiết bị tính toán hợp nhất. Hay dễ hiểu hơn, nó là động cơ tính toán trong các GPU, là các lõi đặc biệt của các card đồ họa Nvidia. Nguyên lý hoạt động cũng vẫn là có càng nhiều lõi CUDA thì card đồ họa càng có hiệu năng cao hơn. Với RTX 2060 Super, công suất được nâng lên 175W.

Phiên bản 2070 trước cũng có công suất là 175W với 8GB RAM, nhưng nó có 2304 CUDA core  thay vì 2176. Nvidia đã dừng sản xuất phiên bản này và thay thế bằng phiên bản RTX 2070 Super. Thế hệ Super này của card 2070 cũng sở hữu 8GB RAM, nhưng cần tới 215W và có 2560 CUDA core.

So sánh thông số kĩ thuật của một số phiên bản card đồ họa

Điểm hiệu năng

Trên thực tế, ở một vài điểm hiệu năng, RTX 2060 Super & RTX 2070 Super thậm chí vượt mặt chiếc card đồ họa 2080 về hiệu suất. Bởi không có sẵn chiếc GPU RTX 2070, nên chúng tôi sẽ thử hiệu suất của 2 chiếc card này với phiên bản 2060, 2080 và 2080 Ti.

Tất cả các GPU trên được kiểm tra với CPU Intel i9 – 9900K, 16GB RAM, và 256GB SSD. Chúng đều được kiểm chứng trên cùng một phiên bản của hệ điều hành Win 10 và phiên bản driver mới nhất của Nvidia. Dưới đây là điểm số của chúng khi thử nghiệm qua một số tựa game.

 
 
 

Trên hầu hết các mặt, hiệu năng của các GPU mới đã mạnh hơn với việc thêm CUDA core và tăng công suất.

Điểm chênh lệch đáng kể nhất đó là khi thử qua trên tựa game Battlefiled V, hai GPU phiên bản Super có hiệu năng cao hơn đáng kể, cho dù bật hay tắt công nghệ ray-tracing. Hiệu năng của 2 phiên bản Super đều rất tốt, dù cho trên lý thuyết thì RTX 2080 vẫn là chiếc GPU mạnh nhất trong cả 3.

Hai phiên bản Super mới ra mắt không hề kém cạnh so với chiếc GPU RTX 2080

Hai phiên bản Super mới ra mắt không hề kém cạnh so với chiếc GPU RTX 2080

Bước đi mới của Nvidia nhằm cạnh tranh với AMD

Dù cho hai chiếc GPU mới có thực sự mạnh và nhanh hơn hẳn, nhưng việc ra mắt này có lẽ sẽ khiến người dùng có phần khó chịu. Một chiếc card màn hình không phải là thứ người dùng thường xuyên nâng cấp bởi chúng cực kì đắt đỏ. Theo nghiên cứu của Steam về phần cứng và phần mềm, hiện nay hầu hết  mọi người vẫn đang sử dụng các phiên bản GPU serie-10 và serie-9. Bất chấp việc RTX 2060 là chiếc GPU được người dùng bắt đầu sử dụng nhanh thứ 3 trong các dòng GPU trong tháng 4 vừa qua (sau đó tụt xuống thứ 6 trong tháng 6).

Trừ khi mọi người đặc biệt chú ý tới các tin đồn, ít ai có thể lường trước được việc RTX 2060 Super sắp được ra mắt. Và với mức giá 400 USD nhưng hiệu năng nhanh gần gấp đôi so với phiên bản 2060, chưa kể còn 2 phiên bản là 2070 Super và 2080 Super sắp được ra mắt, nhiều khách hàng có lẽ sẽ rất tiếc vì đã mua trước các phiên bản 2070 và 2080.

 

Thông thường thì Nvidia và đối thủ cạnh tranh AMD sẽ đợi khoảng 1 năm trước khi cho ra mắt phiên bản GPU nhanh hơn, để có thể tránh được sự phàn nàn từ phía khách hàng như việc ra mắt 2060 Super có thể gây ra. Động thái ra mắt sản phẩm sớm này của Nvidia có lẽ là để vượt mặt đối thủ AMD, bởi họ sẽ cho ra mắt thế hệ GPU dựa trên kiến trúc Navi 7nm vào tuần sau. Khi AMD thông báo về phiên bản GPU mới này tại E3 2019, họ đã tổ chức một buổi biểu diễn lớn nhằm phô trương hiệu năng mạnh mẽ với giá cả hợp lý của chiếc GPU này. Chúng có tên gọi là Radeon 5700 và Radeon 5700XT.

Ngay sau đó, Nvidia đã vượt mặt đối thủ của mình bằng việc cho ra mắt sớm dòng GPU Super của mình. Những chiếc card màn hình này thực sự mạnh và có giá cả khá phải chăng so với những gì mà nó có thể làm được. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc GPU mới, thực sự khó có đối thủ nào đọ được RTX 2060 Super trong cùng tầm giá. Mặc dù nó không phải là chiếc GPU nhanh nhất hiện nay, nhưng mức giá 400 USD có sức cạnh tranh khá mạnh với các GPU tầm trung khác. Nếu AMD không đưa ra được một sản phẩm có thể cạnh tranh được với chiếc RTX 2060 Super thì phiên bản này sẽ làm mưa làm gió trên thị trường GPU tầm trung.