Buổi làm việc giữa Bộ GTVT và Bộ KH&CN. Ảnh theo Bộ KH&CN

Theo tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 29/10/2018, đoàn công tác của Bộ KH&CN đã có buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và trao đổi về các nội dung, nhiệm vụ dự kiến sẽ đề xuất đưa vào Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ .

Thành phần tham dự cuộc họp về phía Bộ KH&CN gồm có: Vụ Công nghệ cao, đại diện Vụ KH&CN các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Vụ Xã hội Nhân văn và Tự nhiên và Trung tâm truyền thông của Bộ. Về phía Bộ Giao thông Vận tải gồm có: Vụ trưởng Vụ KH&CN chủ trì, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng cục đường sắt Việt Nam, Trung tâm công nghệ thông tin, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, …

Báo cáo về kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ông Nguyễn Bá Hùng, Đại diện Vụ KH&CN, Bộ Giao thông cho biết: ngoài các giải pháp chung, Bộ Giao thông đã đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong quản lý chuyên ngành, đặc biệt trong các lĩnh vực đường bộ, hàng hải, hàng không, đường sắt, đăng kiểm.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đề xuất kiến nghị với Bộ KH&CN một số điểm như: Với vai trò cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu cho Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đề nghị Bộ KH&CN tăng cường công tác kết nối, chia sẻ và trao đổi thông tin về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, các mô hình thành công trong nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các sản phẩm dịch vụ, mô hình sản xuất, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cua các bộ, ngành.

hát biểu khai mạc hội thảo “Tàu điện ngầm Grand Paris - Đường sắt cao tốc - Đô thị thông minh: Những ví dụ cụ thể cho tương lai Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhận định, chủ đề hội thảo rất trúng, ý nghĩa và quan trọng với ngành giao thông vận tải Việt Nam trong giai đoạn tới.

Ngày 23/10/2018, tại Hà Nội, Công ty Tractebel thuộc Tập đoàn Engie (Cộng hòa Pháp) và Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp với Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) và Đại học GTVT tổ chức hội thảo “Tàu điện ngầm Grand Paris - Đường sắt cao tốc - Đô thị thông minh: Những ví dụ cụ thể cho tương lai Việt Nam”.

Hội thảo này nhằm tạo cơ hội cho các bên cùng tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về chủ đề tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc và đô thị thông minh, tạo ra mạng lưới trao đổi các kiến thức và kinh nghiệm quốc tế về các dự án trong lĩnh vực này với Việt Nam; đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ thực hiện các dự án trong điều kiện phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam.

hát biểu khai mạc hội thảo “Tàu điện ngầm Grand Paris - Đường sắt cao tốc - Đô thị thông minh: Những ví dụ cụ thể cho tương lai Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhận định, chủ đề hội thảo rất trúng, ý nghĩa và quan trọng với ngành giao thông vận tải Việt Nam trong giai đoạn tới.

Ngày 23/10/2018, tại Hà Nội, Công ty Tractebel thuộc Tập đoàn Engie (Cộng hòa Pháp) và Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp với Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) và Đại học GTVT tổ chức hội thảo “Tàu điện ngầm Grand Paris - Đường sắt cao tốc - Đô thị thông minh: Những ví dụ cụ thể cho tương lai Việt Nam”.

Hội thảo này nhằm tạo cơ hội cho các bên cùng tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về chủ đề tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc và đô thị thông minh, tạo ra mạng lưới trao đổi các kiến thức và kinh nghiệm quốc tế về các dự án trong lĩnh vực này với Việt Nam; đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ thực hiện các dự án trong điều kiện phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam.