{keywords}
Hình ảnh Công Vinh trong clip quảng cáo cho ứng dụng cá cược bóng đá

Cộng đồng mạng đang xôn xao về thông tin cựu tiền đạo tuyển Việt Nam Lê Công Vinh xuất hiện quảng cáo cho một ứng dụng cá cược trái phép.

Hình ảnh Công Vinh xuất hiện nhiều lần trong các đoạn video quảng cáo của ứng dụng BK*. Trong một đoạn video quảng cáo vừa được đăng tải, Công Vinh xuất hiện, nhảy múa trong màu áo in logo của ứng dụng này và nhiều lần khẳng định BK* Live TV là lựa chọn của mình.

{keywords}
Một hình ảnh quảng cáo từ trang web BK*

Hình ảnh của Công Vinh cùng với BK* cũng được đăng tải hàng loạt trên nhiều kênh để quảng cáo cho ứng dụng với nhiều hashtag, đường link đăng ký dẫn về trang web với thông tin “Nhà Cái Uy Tín Và Lớn Nhất Châu Á". Khi truy cập thông tin của BK*, các kết quả cho thấy đây là nhà cái cá cược hoạt động xuyên quốc gia với rất nhiều hoạt động.

Ngay sau vụ việc, phía Công Vinh xác nhận cựu cầu thủ này chính là người trong video quảng cáo cho ứng dụng xem bóng đá trực tuyến BK* LiveTV.

Trên Facebook của mình Lê Công Vinh cho biết, có ký hợp đồng cho phép sử dụng hình ảnh của mình đối với BK*LiveTV (một tính năng xem bóng đá trực tiếp của ứng dụng này). Tuy nhiên, Lê Công Vinh cũng cho hay, “bên Agency cam kết đây chỉ là 1 app xem live bóng đá giải trí, không hề liên quan đến trang cá cược nào”. Đồng thời khẳng định, mình chưa bao giờ nhận lời quảng cáo cho bất cứ app cá độ bóng đá nào.

"Thời gian qua Vinh đã từ chối rất nhiều lời mời quảng cáo các sản phẩm app cá cược, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc... gây hại cho người tiêu dùng. Đối với Vinh, việc tiếp tay cho các sản phẩm như vậy chính là hành vi thiếu đạo đức với công chúng. Vinh ý thức được sự ảnh hưởng của mình phải mang lại lợi ích cho người khác, không vì đồng tiền mà làm hại đến người khác và tổn phúc của mình. Và dù mình có cố gắng cách mấy thì đôi lúc cũng không tránh khỏi thiếu sót khi có nhiều đơn vị cố tình đánh tráo thông tin nguồn gốc từ họ. Qua việc này Vinh vô cùng xin lỗi và tuyên bố từ nay về sau Vinh sẽ không bao giờ nhận đại diện hình ảnh hay quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm app bóng đá nào nữa cả" Công Vinh chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình.

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam cũng cho biết: Sau khi nhận được thông tin, đại diện của bên Vinh đã làm việc xác minh và nhờ luật sư vào cuộc.

Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh các cầu thủ bóng đá của Việt Nam xuất hiện trong các quảng cáo cho các trang web, app các cược trái phép. Tuy nhiên, việc Lê Công Vinh chủ động và xuất hiện nhiều lần trong các video quảng cáo với tư cách người đại diện được xem là có những tác động tiêu cực, khiến cộng đồng mạng bức xúc. Nhiều người cho rằng, trang cá cược này đã có hoạt động từ lâu chứ không phải vừa mới xuất hiện, nên việc xác minh thông tin cũng không phải là điều khó khăn.

Theo quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo có thể chịu mức phạt lên tới 90 triệu đồng.

Ngoài ra, các vi phạm trên có thể còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự về hành vi quảng cáo gian dối về dịch vụ, người vi phạm còn có thể đối mặt với án phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm và phạt tiền đến 50 triệu đồng.

Duy Vũ

Mất tiền vì ứng dụng cờ bạc, một nhóm người kiện Apple

Mất tiền vì ứng dụng cờ bạc, một nhóm người kiện Apple

Đây không phải lần đầu tiên Apple dính vào các vụ kiện pháp lý liên quan tới ứng dụng cờ bạc.