{keywords}
CEO Tim Cook tham dự một sự kiện của Apple tháng 7/2021. (Ảnh: Getty Images)

Tuần này, CEO Tim Cook nhận được hơn 5 triệu cổ phiếu Apple, giá trị tương đương 750 triệu USD. Đây là số cổ phiếu cuối cùng trong gói lương thưởng mà ông Cook nhận được khi đảm nhận vai trò CEO Apple 10 năm trước. Năm 2020, ông được nhận gói mới kéo dài đến năm 2026. Phần lớn cổ phiếu ông nhận được là cổ phiếu hạn chế.

Theo thỏa thuận năm 2011, số cổ phiếu ông Cook nhận được sẽ được quyết định dựa trên hiệu quả của cổ phiếu Apple so với các công ty khác trong danh sách S&P 500. Từ khi ông nắm quyền điều hành Apple, cổ phiếu “táo khuyết” đã tăng hơn 1.200%.

Đầu tuần này, ông quyên góp gần 10 triệu USD cổ phiếu Apple cho một tổ chức từ thiện giấu tên. Trước đây, ông cũng bày tỏ sẽ tặng toàn bộ tài sản cho thiện nguyện. Ông Cook gia nhập Apple từ cuối thập niên 90 sau khi làm việc cho Compaq và IBM. Ông nhanh chóng trở thành cánh tay phải của cố CEO Steve Jobs. Nếu như ông Jobs là thiên tài về sản phẩm, ông Cook lại là người chịu trách nhiệm để các sản phẩm đó được sản xuất và phân phối.

Dù nhận nhiều hoài nghi khi kế nhiệm Steve Jobs, ông Cook đã chứng minh được năng lực khi đưa Apple trở thành công ty đại chúng đầu tiên đạt vốn hóa 2.000 tỷ USD. Ông cũng giám sát việc mở rộng sang các dịch vụ trực tuyến của Apple hay các vụ thâu tóm lớn, ra mắt các sản phẩm phổ biến như AirPods, Apple Watch.

Du Lam (Theo CNBC, Bloomberg)

Apple lùi một bước trước các nhà phát triển ứng dụng

Apple lùi một bước trước các nhà phát triển ứng dụng

Trong một thay đổi chính sách lớn, Apple cho phép nhà phát triển gửi email thông báo cho khách hàng về các phương án thanh toán ứng dụng thay thế App Store.