Tối 15/10, các cầu thủ Việt Nam có trận gặp Indonesia trong khuôn khổ vòng loại Worldcup 2020. Với chiến thắng 3-1, Việt Nam đã có 7 điểm trong tay, tạm xếp sau Thái Lan vì có hiệu số thấp hơn.

Ở trận đấu lần này, các tuyển thủ tiếp tục thi đấu với hai lớp áo trên người, trong đó có lớp áo gắn các thiết bị điện tử. Cụ thể, lớp áo trong được trang bị các loại cảm biến như định vị GPS, gia tốc kế... 

Chiec ao GPS gop cong vao chien thang cua Viet Nam hinh anh 1
Mồ hôi thấm qua lớp áo ngoài để lộ thiết bị theo dõi bên trong.

Những thiết bị này giúp ban huấn luyện thống kê được các chỉ số ảnh hưởng đến sức khỏe, quãng đường chạy, gia tốc, vị trí trên sân của cầu thủ... Thiết bị này có thể truyền 1.000 thông tin/giây. Ngoài ra, bản đồ nhiệt của từng cầu thủ cũng được ghi lại.

Từ những chỉ số này, ban huấn luyện có thể đưa ra những bài luyện tập và chiến thuật tối ưu cho những trận đấu sau.

Ngoài Việt Nam, Myanmar cũng đã tiếp cận công nghệ này và áp dụng trong tập luyện.

Áo đấu có gắn thiết bị điện tử theo dõi từ lâu không còn xa lạ với các cầu thủ quốc tế. VFF đã đầu tư mua 30 áo đấu hỗ trợ các cầu thủ từ giải King's Cup 2019. Hiện tại, Việt Nam đang có thành tích bất bại tại vòng loại WorldCup 2020.