Buổi họp báo công bố lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020 vừa được Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức sáng nay, ngày 9/10 tại Hà Nội.

Năm 2020 là năm thứ ba giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ chức để tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những thành tựu, đóng góp giá trị cho sự phát triển công nghệ số, góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số quốc gia.

{keywords}
Theo ông Nguyễn Minh Hồng, giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là một hoạt động thiết thực góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị cũng như Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng cho biết, tháng 9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 52 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đặc biệt, đầu tháng 6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó xác định rất rõ 3 trụ cột của chuyển đổi số là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

“Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020 là một hoạt động thiết thực nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị cũng như Chương trình Chuyển đổi số quốc gia”, ông Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.

Sau 4 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 232 hồ sơ dự thi ở tất cả các thành phần theo cơ cấu giải thưởng. Qua quá trình thẩm định sơ khảo và chung khảo công tâm, khách quan, Ban tổ chức đã lựa chọn ra những giải pháp công nghệ số xuất sắc nhất thuộc 27 doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ và 31 đơn vị là cơ quan nhà nước, doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu để trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020.

Năm nay, giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục vinh danh các đơn vị, doanh nghiệp theo 4 hạng mục: Sản phẩm dịch vụ, giải pháp số tiêu biểu; Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc và Thu hẹp khoảng cách số.

Cụ thể, ở hạng mục “Sản phẩm dịch vụ, giải pháp số tiêu biểu”, giải thưởng sẽ được trao cho giải pháp tiêu biểu thuộc các lĩnh vực: Mạng xã hội; Ứng dụng di động; Dịch vụ thương mại điện tử, thanh toán điện tử; Giải pháp tiếp thị truyền thông số; Giải pháp Chính phủ điện tử và đô thị thông minh; Giải pháp doanh nghiệp; Sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh thông tin.

Với hạng mục “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”, giải thưởng trao cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; Giáo dục đào tạo; Y tế, an sinh xã hội; Thương mại; Giao thông, bưu chính, logistic; Xây dựng, bất động sản. Đây là những doanh nghiệp đã có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang môi trường làm việc, kinh doanh dựa trên nền tảng số.

Ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”, giải được trao cho cơ quan nhà nước (ở tất cả các cấp) có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang môi trường quản lý, làm việc dựa trên nền tảng công nghệ số.

Còn đối với hạng mục “Thu hẹp khoảng cách số”, giải thưởng sẽ được trao cho các đơn vị có giải pháp công nghệ số để phục vụ chuyển đổi số tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

{keywords}
Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Huy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam nhận định chất lượng các sản phẩm, giải pháp tham dự giải năm nay tương đối đồng đều.

Thay mặt các Hội đồng chấm giải, Cục trưởng Cục Tin học hóa Nguyễn Huy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020 nhận xét, 232 hồ sơ tham dự giải thưởng được thu hút trong thời gian 4 tháng là con số đáng khích lệ, cho thấy thị trường sản phẩm, giải pháp công nghệ số của Việt Nam rất phong phú.

Ông Dũng cũng cho biết việc đánh giá, chấm giải năm nay khá thách thức bởi chất lượng các sản phẩm, giải pháp tham dự khá đồng đều. Đặc biệt, trong các sản phẩm, giải pháp tham dự giải, đã có những sản phẩm, giải pháp được ứng dụng tương đối phổ biến, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Chia sẻ ở góc độ của Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, ông Dũng khẳng định, Cục Tin học cam kết sẽ đồng hành cùng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác sàng lọc, đánh giá qua các năm.

“Cục Tin học hóa sẽ đồng hành, hỗ trợ cùng các đơn vị, doanh nghiệp phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nhất là những sản phẩm, giải pháp được trao giải trong quá trình liên tục hoàn thiện, mở rộng thị trường”, ông Dũng cho hay.

 

Danh sách cụ thể các đơn vị, doanh nghiệp đạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020 sẽ được công bố tại Lễ trao giải được tổ chức vào chiều ngày 18/10 tới tại Hà Nội. Sự kiện này sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTC1, VTC2 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số vào năm 2030

Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số vào năm 2030

“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” vừa được phê duyệt, với tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới.

Vân Anh