Ngày 27/5, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) chính thức công bố quyết định thành lập Chi hội miền Nam với hơn 30 hội viên là các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông số, công nghệ số, kinh tế số.

{keywords}
Ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (thứ hai từ phải sang) - trao quyết định thành lập chi hội phía Nam cho ông Võ Thanh Mỹ (thứ ba từ phải sang). (Ảnh: Hải Đăng)

Ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam - đã trao quyết định thành lập và công nhận Ban chấp hành Chi hội miền Nam. Theo quyết định, ông Võ Thanh Mỹ - CEO Công ty cổ phần Navee đảm nhiệm vị trí chi hội trưởng. Ông Trần Quý, Viện trưởng Viện phát triển Kinh tế số Việt Nam, làm chi hội phó.

Chia sẻ về tầm nhìn của chi hội phía Nam, ông Võ Thanh Mỹ cho biết chi hội sẽ song hành cùng Hội góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển hoạt động truyền thông số bằng dữ liệu điện tử. Việc này nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo kịp sự phát triển khoa học, kỹ thuật của thế giới cũng như đáp ứng nhu cầu truyền thông số ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp Việt Nam.

Chi hội sẽ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển kinh doanh, tăng năng suất nhờ chuyển đổi số qua những hoạt động kết nối hợp tác.

Trước mắt, ông Mỹ cho biết chi hội sẽ kết nối hội viên với các địa phương trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, đồng thời kết hợp với các chuyên gia để tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Trong thời gian tới, chi hội dự kiến kết nạp tổng cộng 150 hội viên, ký kết hợp tác với 30 đối tác, và tổ chức khoảng 7 sự kiện lớn.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch VDCA, kỳ vọng chi hội phía Nam sẽ góp phần trong quá trình chuyển đổi số của TP.HCM, khu vực phía Nam và cả nước.

Chủ tịch VDCA đồng thời chỉ đạo chi hội tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển và ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào các hoạt động truyền thông, tiếp thị và kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên. Đồng thời, phát huy tiềm năng, thế mạnh của Hội nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận sâu sát với những chiến lược và tầm nhìn của Chính phủ về chuyển đổi số.

Hội Truyền thông số Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ. Hội là tổ chức tự nguyện của cá nhân, tập thể hoạt động nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực truyền thông số.

Hải Đăng

Phát triển đô thị thông minh cũng chính là chuyển đổi số trong đô thị

Phát triển đô thị thông minh cũng chính là chuyển đổi số trong đô thị

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cho rằng phát triển đô thị thông minh đang trở thành xu thế tất yếu và cũng chính là chuyển đổi số trong đô thị