{keywords}
Ảnh: Businesskorea

Các xe đẩy tự động này được hợp tác phát triển bởi KT và một công ty phát triển phần mềm của Hàn Quốc có tên là Twinny.

KT cho biết, với việc phát triển thành công loại xe đẩy tự động này đã giúp giảm khoảng cách đi lại của công nhân lên tới 47%. Hiện tại, KT đang lên kế hoạch cung cấp loại xe đẩy tự động dựa trên công nghệ 5G và hệ thống điều khiển để vận chuyển hàng hóa cỡ nhỏ tại các địa điểm công nghiệp khác nhau như tại các bệnh viện và thư viện.

Các loại xe đẩy mới tự động này được đặt tên là Nargo và Targo, trong đó Nargo có thể vận chuyển một lượng lớn hàng hóa cùng một lúc và Targo được điều khiển bởi một công nhân và phù hợp để chở nhiều loại hàng hóa trong một khu vực rộng.

Những xe đẩy tự động này có thể di chuyển dựa trên phần mềm bản đồ trong nhà của các khu công nghiệp và thông tin mà chúng thu thập trong thời gian thực hoặc theo tín hiệu điều khiển từ trung tâm điều khiển. Nền tảng di động tích hợp của KT có tên là “5G Mobility Makers” (tạm dịch là Nhà sản xuất di động 5G) đã được áp dụng vào việc lái xe tự động của những chiếc xe đẩy này.

Phan Văn Hoà (Theo Businesskorea)