Chiều 25/4, clip ngắn ghi lại cuộc cãi vã trước cửa thang máy tại khu chung cư Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) được chia sẻ lên nhiều diễn đàn.

Theo đó, cô gái tỏ thái độ bực tức với người lạ vì có hành vi sờ vào đùi mình. Ngược lại, đối phương không hề xin lỗi mà cố tình trốn tránh.

Chỉ đến khi thấy người phụ nữ gọi điện cho chồng, người này mới đứng dậy, định đi vào thang máy để tránh mặt. Nạn nhân phải giữ anh ta lại.

Biết không thể chối cãi, người đàn ông nói mới lên tiếng: "Anh xin lỗi em rồi còn gì nữa... Bởi vì anh uống nhiều rượu, lại ngồi chờ lâu, nếu chẳng may anh chạm vào người em thì anh xin lỗi em". Câu chuyện xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người.

Co gai bi 'dat tay len dui' khi cho thang may chung cu o Ha Noi hinh anh 1
Hành động thiếu văn hóa của người đàn ông khiến dư luận bức xúc. Ảnh cắt từ clip.

Nói với Zing.vn, Thượng tá Nguyễn Văn Thái, Trưởng công an phường Hoàng Liệt, cho biết sự việc đã được báo cáo, hai bên đã hòa giải với nhau sau khi công an xuống làm việc.

"Theo tường trình, cô gái cho rằng người đàn ông đã 'đặt tay' lên đùi mình. Còn phía bị tố cáo cho hay trước khi về chung cư đã sử dụng rượu bia", ông Thái thông tin.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video về việc phụ nữ bị đụng chạm nơi công cộng.

Mới đây, clip ghi lại cảnh 2 thanh niên đang đi đường, khi thấy 2 người phụ nữ, liền giơ tay sờ vào mông một cô gái và gọi “em ơi, em à...”.

Ngay sau hành động phản cảm này, 2 cô gái đã dừng xe, gọi CSGT đang đứng gần đó, yêu cầu được xin lỗi.

Trước mặt đám đông và cảnh sát, 2 thanh niên đã nhận lỗi, và cho biết đây là hành động trêu đùa. 2 cô gái được khuyên bỏ qua việc truy cứu. CSGT cũng cho hòa giải, tránh ùn tắc giao thông.