Lisa là một cô gái yêu thiên nhiên, đặc biệt là chim chóc. Để tìm hiểu về các loài chim nhiều hơn, cô đã lắp đặt một hệ thống gọi là Bird Photo Booth, gồm một hộp đựng camera, ống kính macro và một khay đựng thức ăn dành cho chim. Camera được gắn cảm biến chuyển động giúp nó tự động chụp ảnh lũ chim mà không làm phiền bọn chúng.

Thói quen mỗi tối của cô chính là xem hết một lượt ảnh chụp trong ngày, có những khi lên tới 7.000 tấm. 

Cặp đôi "chim chuột" ngay trước camera

Chú chim này có răng ư?

Một con bướm đêm đã biến thành bữa trưa của ai đó

Đấu khẩu

Khá bảnh!

Thêm một đôi chim này nọ

Theo Bored Panda