Chỉ còn 1 ngày nữa là các trận đấu tại bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh trên sân VĐQG Mỹ Đình. Cho đến thời điểm này, ngoài các kênh truyền hình phát sóng trực tiếp, các trận đấu của bảng K sẽ được phát trực tuyến trên các ứng dụng di động VTC Now, Onme;  báo điện tử VTC News, Infonet, ICTnews; các kênh phát thanh của VOV,

Trên nền tảng mạng xã hội, NextMedia livestream trực tiếp trên kênh YouTube của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF Channel) và trang Fanpage Next Sports chuyên biệt về thể thao. Do đó người hâm mộ có thể xem trực tiếp các trận đấu trên nền tảng Internet qua hai tài khoản chính thức này.

Đơn vị sở hữu bản quyền các trận đấu là Next Media, đơn vị truyền hình chủ nhà (Host Broadcaster) chịu trách nhiệm sản xuất và phát sóng cho các trận đấu này là Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam (VTC).

Kênh phát sóng chính thức là VTC1, VTC3, VOV TV và phát thanh VOV. Các kênh tiếp phát sóng tính đến ngày 20/3/2019 bao gồm kênh Truyền hình Nhân dân, kênh VTV5, kênh K+PM, kênh Bóng đá TV, kênh BTV10 NCM và kênh THVL3 và HTV.

Một số cơ quan báo chí cũng đã được Next Media cấp bản quyền để phát sóng trực tiếp trên một số trang báo điện tử, trong đó có Infonet, ICTnews (hai chuyên trang của VietnamNet).

Ngoài ra, Next Media cũng đã đám phán thành công với các đối tác quốc tế để chuyển quyền phát sóng các trận đấu tại Indonesia, Thái Lan, đang thỏa thuận để chuyển quyền phát sóng cho một kênh truyền hình tại Hàn Quốc.

Đặc biệt, lần đầu tiên Đài VTC sản xuất các trận đấu bằng công nghệ truyền hình 4K siêu nét trên kênh VTC3 và chất lượng HD trên kênh VTC1, khán giả dùng tivi 4K sẽ được thưởng thức những hình ảnh 4K sống động với chất lượng tốt nhất. Theo thỏa thuận chuyển quyền của Next Media với các đối tác quốc tế, kênh VTC3 sẽ được phát sóng vào Indonesia và Thái Lan bằng công nghệ 4K.

6 trận đấu bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 được giới hâm mộ dự đoán có màn trình diễn rực rỡ trên sân Mỹ Đình khi bảng đấu góp mặt 3 đội bóng  sừng sỏ nhất khu vực Đông Nam Á. Các ngôi sao của U23 Việt Nam như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu sẽ đối đầu với những ngôi sao trẻ của Thái Lan, Indonesia và Brunei. HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu đưa U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng.

Những cặp đối đầu duyên nợ giữa Việt Nam và Thái Lan khiến hàng triệu con tim hồi hộp. Năm nay, Thái Lan đã triệu tập hàng loạt các ngôi sao trẻ: Supachai Jaided, Supachok Sarachat, Rattanakorn Maikami đều đang khoác áo của nhà đương kim vô địch của Thai League Buriram UTD. HLV Alexandra Gama đã khẳng định: “Voi chiến” sẽ mang đội hình mạnh nhất của nền bóng đá Thái Lan đến Việt Nam. Chắc chắn đây là cặp đối đầu được chờ đợi nhất tại vòng bảng K vào 20h ngày 26/3.

U23 Indonesia chắc chắn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U23 Việt Nam (bởi Thái Lan là quốc gia chủ nhà của vòng chung kết U23 Châu Á 2020). HLV của U23 Indonesia Indra Sjafri khá tự tin khi trong tay của ông có cầu thủ trẻ đang thi đấu nổi bật tại giải hạng nhất của Hà Lan: Ezra Walian.

U23 Brunei cũng tỏ rõ quyết tâm để thể hiện bản lĩnh ở giải đấu này. Liệu họ có gây ra bất ngờ khi đánh bại được các đối thủ như U23 Việt Nam, Thái Lan, Indonesia.